UAE điều phi đội chiến đấu cơ tới Jordan không kích IS

UAE nối lại các hoạt động không kích nhằm vào IS.
UAE nối lại các hoạt động không kích nhằm vào IS.
TPO - Các tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE) đã nối lại các cuộc không kích chống lại lực lượng vũ trang của “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) vào hôm nay, 10/2, sau hơn 1 tháng tạm dừng xung quanh việc phi công Muath al-Kasaesbeh của Jordan bị IS bắt giữ.

“Máy bay chiến đấu F-16 đã tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của IS vào sáng nay, 10/2. Máy bay đánh trúng các mục tiêu và trở về căn cứ an toàn”, trang Sputnik dẫn thông báo của lực lượng vũ trang UAE cho biết.

Jordan và UAE cùng tham gia liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu không kích chống IS từ năm ngoái. Tuy nhiên, UAE sau đó quyết định tạm ngừng không kích IS sau khi phi công Muath al-Kasaesbeh của Jordan bị IS bắt giữ, do lo ngại cho sự an toàn của phi công.

Sau khi IS tung video thiêu sống al-Kasaesbh hôm 3/2, UAE đã quyết định nối lại các hoạt động không kích nhằm vào IS.

Hôm 8/2, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahayan, đồng thời là Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang UAE, ra lệnh cho một phi đội máy bay chiến đấu F-16 triển khai tới đồn trú tại Jordan để hỗ trợ nước này trong các cuộc không kích chống lại IS.

Số lượng chính xác các máy bay F-16 của UAE được triển khai tham gia sứ mệnh này vẫn chưa được tiết lộ. 

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG