Úc bắn hạ “nghi phạm khủng bố” dọa tấn công thủ tướng

Thủ tướng Úc Tony Abbott
Thủ tướng Úc Tony Abbott
TPO - Cảnh sát Úc đã nổ súng bắn chết một nghi phạm khủng bố (18 tuổi) tại thành phố Melbourne, sau khi đối tượng này đâm hai nhân viên cảnh sát và từng đe dọa tấn công Thủ tướng Úc Tony Abbott.

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ 40 phút đêm 23/9 tại một đồn cảnh sát ở ngoại ô Endeavour Hills, Melbourne.

Các nhà chức trách cho biết, cảnh sát đã theo dõi nghi phạm vì đe dọa tấn công Thủ tướng Úc Tony Abbott và yêu cầu tên này tới đồn cảnh sát để điều tra.

Tuy nhiên, nghi phạm đã dùng dao tấn công hai nhân viên cảnh sát thuộc lực lượng chống khủng bố (một đặc vụ liên bang và một cảnh sát bang Victoria), buộc cảnh sát phải nổ súng. Hai người bị thương ngay lập tức được đưa tới bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định.

Hiện, chưa rõ nghi phạm có liên quan kế hoạch khủng bố nào hay không. Tuy nhiên, theo Sky News (Úc), nghi phạm từng cầm một lá cờ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một siêu thị.

Theo nhiều nhân chứng, nghi phạm còn hét lên lăng mạ Thủ tướng Abbott và Chính phủ Úc trước khi bị bắn chết. Nhiều nguồn tin cho hay, nghi phạm được biết đến là “phần tử cực đoan” và đã bị hủy hộ chiếu.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Úc vừa mở cuộc truy quét khủng bố lớn nhất trong lịch sử hồi tuần trước, phá kế hoạch "chặt đầu Sydney". Giới chức Úc tin rằng, ít nhất 60 người Úc đang gia nhập IS hoặc các nhóm phiến quân khác tại Trung Đông.

Theo Theo BBC, Independent
MỚI - NÓNG