Úc bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ

Úc bỏ lệnh cấm bán uranium cho Ấn Độ
TP - Ngày 4-12, đảng Lao động cầm quyền của Úc bỏ phiếu đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu uranium sang Ấn Độ.

Úc (nước sản xuất uranium lớn thứ ba thế giới sau Kazakhstan, Canada) lâu nay xuất khẩu uranium sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ, nhưng loại trừ Ấn Độ vì nước này chưa ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

“Chúng ta quyết định như vậy vì lợi ích quốc gia, giúp tăng cường đối tác chiến lược với Ấn Độ trong một thế kỷ có trọng tâm là châu Á”, Thủ tướng Úc Julia Gillard phát biểu.

Việc bán uranium cho Ấn Độ sẽ đi kèm các biện pháp bảo đảm nguyên liệu chỉ được dùng cho mục đích dân sự, không liên quan vũ khí hạt nhân, bà nói. Bộ trưởng GTVT Úc Anthony Albanese không ủng hộ quyết định của đảng cầm quyền.

Ông nói rằng, từ khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản bị hư hại nghiêm trọng trong đợt động đất, sóng thần hồi tháng 3, nhiều nước như Đức, Thụy Sĩ, Ý… giảm năng lượng hạt nhân. “Trong bối cảnh như vậy, thật là buồn cười khi chúng ta đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân”, ông nhận xét.

Minh Long
Theo The Australian, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG