Úc bỏ tước hiệu hiệp sĩ, bá tước

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull
Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull
TP - Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull sẽ bỏ tước hiệu hiệp sĩ và bá tước được áp dụng dưới thời người tiền nhiệm Tony Abbott. 

Là người sinh ra ở London (Anh), cựu Thủ tướng Abbott bị chỉ trích là “đi ngược thời gian” khi áp dụng lại những tước hiệu này từ tháng 3 năm ngoái. Ông Abbott cũng bị các nghị sĩ chỉ trích sau quyết định vào trao danh hiệu hiệp sĩ cho Hoàng tử Anh Philip vào đầu năm nay. Ông Turnbull được nhiều người ủng hộ khi đề xuất loại bỏ các danh hiệu hoàng gia.

* Ngày 20/9, ông Turnbull công bố thành phần nội các mới, trong đó có 5 nữ bộ trưởng (cao hơn gấp đôi so với nội các của người tiền nhiệm). Bà Marise Payne (Bộ trưởng Nhân sinh dưới thời ông Abbott) thay thế ông Kevin Andrews, trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Úc. Ông Scott Morrison (Bộ trưởng Dịch vụ xã hội dưới thời ông Abbott) thay thế ông Joe Hockey, giữ chức Bộ trưởng Ngân khố. Ngoại trưởng Julie Bishop vẫn tại vị.

Theo Theo Japan Times, The Age
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.