Úc cách ly một thanh niên nghi nghiễm Ebola

Úc cách ly một thanh niên nghi nghiễm Ebola
TPO - Hôm nay (11/9), một thanh niên Úc đã bị cơ quan chức năng cách ly trong bệnh viện vì có dấu hiệu nhiễm virut Ebola sau chuyến đi tới châu Phi. 

Theo Channel News Asia, nam thanh niên khoảng 20 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện đại học Gold Coast ở bang Queensland (Úc). Người này trở về Úc từ Tây Phi cách đây 2 ngày và bị bệnh nặng.

Các quan chức y tế tại Gold Coast cho biết, thanh niên này có các dấu hiệu nhiễm virut Ebola và cần phải cách ly.

Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện này cũng tuyên bố, họ đã chuẩn bị các tiến trình cần thiết để “quản lý an toàn những trường hợp như trên”.

Sanjaya Senanayake, một bác sĩ truyền nhiễm tại bệnh viện quốc gia Úc miêu tả trường hợp trên như một lời cảnh báo: “Trong vài tuần qua, hệ thống y tế tại Úc đã phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với các trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp nam thanh niên kể trên sẽ giúp dịch vụ y tế có cơ hội để biết thêm các bước phòng chống khi dịch bệnh xảy ra”.

Hơn 2.200 người đã tử vong do virut Ebola bùng phát tại các quốc gia châu Phi.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã dự báo dịch bệnh này sẽ tăng theo “cấp số nhân” tại các quốc gia Tây Phi và cảnh báo riêng Liberia sẽ phải đối mặt thêm hàng ngàn ca bệnh mới trong vài tuần tới.

Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.