Ukraine cấm cửa đoàn xe cứu trợ Nga

Binh sĩ Ukraine đang dồn sức vây hãm thành phố Donetsk. Ảnh: Al Jazeera
Binh sĩ Ukraine đang dồn sức vây hãm thành phố Donetsk. Ảnh: Al Jazeera
TP - Ukraine không cho phép đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga vào lãnh thổ nước này, vì nghi ngờ Mátxcơva lợi dụng danh nghĩa chuyển hàng cứu trợ để chuyển vũ khí cho lực lượng ly khai đang bị vây hãm. 

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố, đoàn xe cứu trợ của Nga sẽ không được phép vượt qua biên giới thuộc khu vực Kharkov. Trước đó, tờ New York Times (Mỹ) đưa tin, chính quyền Ukraine tuyên bố họ sẽ chặn các xe Nga tại biên giới, nhưng cho phép tháo dỡ và vận chuyển hàng cứu trợ đến miền đông nước này với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ. 

“Chúng tôi sẽ không cho phép Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga hay binh lính Nga đi cùng hàng cứu trợ qua biên giới”, ông Valeriy Chalyy, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nói. Chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Oleh Lyashko, người từng giúp lập nhiều tiểu đoàn vệ binh Ukraine, kêu gọi Ukraine từ chối đoàn xe cứu trợ và đóng cửa biên giới.

Russia Times (Nga) dẫn lời ông Aleksandr Dobryshevsky, phát ngôn viên Bộ Các tình trạng khẩn cấp của Nga, cho biết, điểm đến của hàng cứu trợ nhân đạo Nga sẽ được đại diện của Mátxcơva, Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) và chính phủ Ukraine cùng quyết định. ICRC nói họ chưa bật đèn xanh cho chiến dịch cứu trợ. Theo ông Andrey Lysenko, người phát ngôn quân đội Ukraine, đoàn xe 280 xe tải của Nga “không đáp ứng các tiêu chuẩn của ICRC”.

Ông Lysenko nói rằng, cần thời gian để ICRC xác định xem hàng hóa cứu trợ sẽ được chuyển tới những vùng nào của Ukraine. Russia Times dẫn lời Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Dobryshevsky nói điểm đến của hàng hóa cứu trợ sẽ do đại diện của Matxcơva, ICRC và chính phủ Ukraine cùng quyết định. ICRC nói vẫn chưa nhận được danh sách chi tiết các hàng hóa cứu trợ cũng như kế hoạch phân bổ.

Theo thỏa thuận đạt được với Ukraine trước đó, Nga sẽ đưa 2.000 tấn hàng hóa cứu trợ bao gồm thực phẩm, thuốc men, túi ngủ và máy phát điện tới hai vùng Donetsk và Luhansk. Đây là khu vực chiến sự đang diễn ra ác liệt khiến hàng ngàn dân thường sống trong cảnh không điện nước, thực phẩm khan hiếm, cận kề một thảm họa nhân đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Mátxcơva quyết định gửi hàng cứu trợ để đối phó những hậu quả tồi tệ ở đông Ukraine hiện nay do quân đội Ukraine bắn phá dữ dội khu vực này thời gian qua.

Lo Nga dùng kế “ngựa thành Troy”

Ukraine và phương Tây lo ngại rằng Mátxcơva sẽ dùng kế “ngựa thành Troy”, sử dụng đoàn xe cứu trợ đưa binh lính Nga và vũ khí vào Ukraine dưới danh nghĩa lực lượng bảo vệ cho đoàn xe cứu trợ. New York Times dẫn lời các quan chức Ukraine nói rằng, Nga đã đặt 45.000 quân gần biên giới trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lo ngại “khả năng cao” Nga sẽ tấn công.

Nga tuyên bố các cáo buộc trên là vô căn cứ. “Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chi tiết. Chúng tôi không quan tâm những mối nghi ngờ. Điều chúng tôi quan tâm là tình trạng nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng ở đó”, ông Dmitri Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, nói trong cuộc họp báo ngắn. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện Kiev đặt ra.

Trong khi đó, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai vẫn tiếp diễn tại thành phố Donetsk với mức độ ác liệt hơn trước, sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng như pháo, xe tăng, máy bay ném bom và tên lửa. Một số thị trấn ngoại vi Donetsk như Marinka gần như bị san phẳng. 

Reuteurs ngày 13/8 đưa tin, 12 vệ binh quốc gia thuộc nhóm cực hữu Right Sector đã bị giết, một số khác bị bắt làm tù binh khi chiếc xe chở toán quân rơi vào ổ phục kích của quân ly khai gần Donetsk. Thủ lĩnh Right Sector Dmytro Yarosh viết trên Facebook rằng, đây là tổn thất khủng khiếp và thề sẽ trả thù.

“Trước tiên, họ (Nga) gửi xe tăng, tên lửa Grad và các băng nhóm bắn vào người Ukraine, rồi sau đó họ lại gửi nước uống và muối sang”, hãng tin Anh Reuters ngày 13/8 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. ÔngYatseniuk cho biết, chính quyền Kiev đã nhận được 6 triệu USD từ các đối tác phương Tây để cứu trợ các khu vực khó khăn. 

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.