Ukraine 'phá âm mưu tấn công ngoại trưởng Hà Lan'

Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders. Ảnh: AAP.
Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders. Ảnh: AAP.
Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố, họ vừa bắt giữ một nhóm gồm 12 người có âm mưu tấn công ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders khi ông tới nước này dự buổi tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa MH17.

Theo cơ quan an ninh Ukraine, nhóm người âm mưu tấn công Ngoại trưởng Hà Lan bị bắt giữ vào ngày 8/11.

"Chúng tôi đã bắt một nhóm rất nguy hiểm gồm 12 người", AFP dẫn lời ông Valentyn Nalyvaychenko, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua. "Chúng tôi tịch thu vũ khí và đạn dược. Chúng còn có mìn và thuốc nổ".

Trong khi đó, Dutch News dẫn lời Ngoại trưởng Koenders nói ông không nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về âm mưu tấn công và đang cố tìm hiểu sự việc. Cơ quan an ninh Hà Lan cũng như đại sứ quán Ukraine ở The Hague đều không bình luận gì về sự kiện.

Theo Như Tâm

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.