Ukraine tố Nga dùng 'con bài' khí đốt

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk.
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho rằng, Moscow đang sử dụng quân bài khí đốt như một loại vũ khí tấn công Ukraine khi mùa đông lạnh giá sắp đến cùng với các hoạt động quân sự.

Trả lời hãng thông tấn Reuters của Mỹ tại phiên họp đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Yatseniuk cho biết, Nga đang sử dụng năng lượng như một quân bài để buộc Kiev phải nhượng bộ.

“Họ muốn đóng băng chúng tôi. Đây là mục đích và là một quân bài trong tay người Nga. Cùng với các hoạt động quân sự chống lại Ukraine, họ còn có một quân chủ bài khác, là năng lượng”-ông Yatseniuk nói.

Tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt sang Ukraine hồi tháng 7 vừa qua sau khi Kiev và Moscow không tìm được tiếng nói chung trong cuộc tranh cãi về giá khí đốt giữa đôi bên. 

Theo Reuters, Gazprom đã tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên gần gấp đôi sau khi Moscow thực hiện việc sáp nhập bán đảo Crimea. Ukraine từ chối trả khoản tiền trên khi cho rằng, quyết định của Moscow “có động cơ chính trị”.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin Ukraine đã quyết định đóng cửa một phần biên giới với Nga “vì lý do an ninh”.

Trong thông báo được đăng tải trên website, chính phủ Ukraine cho biết quyết định này nhằm “đảm bảo an ninh công cộng”. Thông báo không nêu cụ thể khu vực nào ở biên giới với Nga bị đóng.

Ukraine đồng thời cho biết đang triển khai xây dựng “bức tường” phân định biên giới thực tế với Nga. Chính phủ Ukraine đã chi 7,7 triệu USD cho dự án này, với giai đoạn đầu tiên dự kiến được hoàn tất trước ngày 30/9.

Theo Theo Reuters, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG