Ukraine triệu hồi đại sứ tại Nga

Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenk
Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenk
TPO - Chính phủ lâm thời Ukraine hôm qua, đã quyết định triệu hồi đại sứ tại Nga để tham vấn về vấn đề ly khai của Crimea, tờ Ria Novosti (Nga) đưa tin.

Đại sứ Volodymyr Yelchenk đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine triệu hồi về nước để thảo luận về “một số khía cạnh quốc tế” đối vấn đề ly khai của Crimea.

Hôm 16/3, Crimea tổ chức trưng cầu dân ý về việc có nên sáp nhập Nga hay vẫn là một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine. Theo kết quả bỏ phiếu được công bố vào hôm qua (17/3), gần 97% người Crimea bỏ phiếu chọn sáp nhập vào Nga.

Cũng trong chiều 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin kí sắc lệnh công nhận nền độc lập và chủ quyền của nước Cộng hòa Crimea. Cũng theo tuyên bố này, trong vài ngày tới, Quốc hội Nga dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc có nên sáp nhập Crimea vào Nga hay không.

Sự kiện này khiến Ukraine, Mỹ và EU vô cùng tức giận. EU đã ra quyết định cấm đi lại và phong tỏa tài khoản đối với 21 quan chức Nga và Ukraine vì cáo buộc hậu thuẫn Crimea và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở Kiev.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không bao giờ chấp nhận việc Crimea sáp nhập Nga. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 17/3, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, chính phủ nước này sẽ làm “mọi thứ có thể” để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao. Ông thông báo một phần của lực lượng vũ trang đã được triển khai.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Moscow: “Những hành động khiêu khích tiếp theo sẽ không nhận được gì ngoài việc Nga bị cô lập hơn và giảm vị thế trên trường quốc tế”.

Theo Theo Ria Novosti
MỚI - NÓNG