Ukraine: Trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp

Ukraine: Trưng cầu dân ý về cải tổ hiến pháp
TP - Phe thân Tổng thống Viktor Yanukovich trong Quốc hội Ukraine chuẩn bị đưa ra sáng kiến tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc cắt giảm quyền lực của tổng thống trong cuộc cải tổ Hiến pháp năm 2004.

Tuyên bố trên của ông Alexander Yefremov - lãnh đạo phe liên minh đa số thân Tổng thống Yanukovich được công bố tại Quốc hội Ukraine hôm 6-7. Trước đó vài tuần, nhân Ngày Hiến Pháp, Tổng thống Yanukovich phát biểu rằng, cuộc cải tổ Hiến pháp năm 2004 đã gây mất cân bằng và khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng. Do vậy, ông Yanukovich đưa ra đề nghị xem xét lại nội dung bản Hiến pháp 2004.

Ông Alexander Yefremov, nói: “Chúng ta cần sửa đổi cuộc cải tổ hiến pháp vốn được tiến hành quá vội vàng năm 2004 vì nó gây ra sự mất cân bằng trong bộ máy nhà nước”. Lãnh đạo phe thân Tổng thống Yanukovich cho rằng cần phải tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Bản hiến pháp Ukraine sửa đổi năm 2004 được thông qua dưới thời Tổng thống Leonid Kuchma, công bố vào mùa hè 2006. Bản hiến pháp tăng cường nhiều quyền lực cho Quốc hội để xây dựng Ukraine thành một nhà nước theo kiểu cộng hòa-tổng thống-nghị viện.

Đ.P
(Theo Ria-Novosti)

MỚI - NÓNG