Ukraine tuyên bố ‘sẽ quét sạch lực lượng tự vệ miền Đông’

Ukraine tuyên bố ‘sẽ quét sạch lực lượng tự vệ miền Đông’
TPO - Quan chức Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Mykhail Koval khẳng định, chiến dịch quân sự của Kiev đang diễn ra tại các tỉnh miền Đông Lugansk và Donetsk sẽ buộc lực lượng tự vệ tại đây hạ vũ khí.

“Một kế hoạch phong tỏa toàn diện sẽ được thực hiện trong hai khu vực Lugansk và Donetsk. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để quét sạch và buộc lực lượng tự vệ phải hạ vũ khí”, hãng tin Lenta ngày 7/7 dẫn lời ông Mykhail Koval.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Heletey và Tổng tham mưu trưởng Muzhenko đã báo cáo với Tổng thống Poroshenko rằng, sau Slaviansk, các thành phố Artemovsk, Druzhkovka, Kramatorsk và Konstantinovka đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.

Trước đó, phát biểu trước người dân Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định các hoạt động quân sự quy mô lớn tại Donetsk và Lugansk đang được tiếp tục tiến hành.

“Tôi đang rất vui mừng vì các thông tin mới, mặc dù tình hình hiện vẫn rất nghiêm trọng. Những kẻ khủng bố vẫn chiếm giữ các thành phố lớn.

Phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng theo lệnh của tôi, lực lượng vũ trang đang dần cô lập những kẻ khủng bố. Hoạt động quân sự giải phóng Donetsk và Lugansk sẽ được tiếp tục”, Tổng thống Poroshenko nói.

Trong khi đó, lãnh đạo phong trào liên minh “Novorussia” Pavel Gubarev ngày 7/7 tuyên bố sẽ tổ chức mít tinh ở Donetsk để xây dựng cuộc chiến tranh du kích chống lại lực lượng chính phủ Ukraine tại đây.

"Hiện tại, chúng ta đang phải đối phó với một mối nguy cơ là lực lượng chính phủ Ukraine đang bao vây và tấn công đồng đội chúng ta ở Donetsk.

Điều này thật đáng buồn! Chúng ta sẽ cho họ thấy tự vệ là lực lượng mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh du kích xung quanh thành phố Donetsk", ông Gubarev cho biết.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.