Ukraine và phe ly khai lập vùng an toàn quanh nơi MH17 rơi

Hiện trường nơi MH17 gặp nạn ở Donetsk
Hiện trường nơi MH17 gặp nạn ở Donetsk
TPO - Theo RT hôm nay 19/7, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đồng ý lập vùng an toàn rộng 20 km2 xung quanh nơi máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia gặp nạn ở Donetsk, miền đông nước này.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, ông Valentin Nalivaichenko cho biết, các cuộc đàm phán 3 bên (gồm cả Nga) đạt được thỏa thuận về khu vực rộng 20 km2 để Ukraine có thể thực hiện nhiệm vụ nhân đạo của mình, nhận dạng thi thể nạn nhân và đưa họ về với người thân.

Trước đó, các nhà giám sát quốc tế điều tra vụ tai nạn máy bay tại hiện trường miền đông Ukraine cho biết, đội ngũ không được tiếp cận hiện trường đầy đủ và không được các tay súng ly khai chào đón.

Chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 chở theo 298 người (gồm 15 thành viên phi hành đoàn) của hãng Hàng không Malaysia rời Amsterdam khoảng 12 giờ 14 phút, dự kiến tới Kuala Lumpur vào lúc 06 giờ 09 phút (giờ địa phương). MH17 được cho là bị vô tình bắn rơi tại nơi cách biên giới Ukraine- Nga 50km.

Cho đến tối 18/7, số nạn nhân được tìm thấy là 181 người.

Hiện quốc tịch của toàn bộ hành khách trên MH17 đã được xác định như sau:

Hà Lan: 192 (trong đó có 3 người gốc Việt Nam, 1 người mang hai quốc tịch Hà Lan và Mỹ)

Malaysia: 44 (gồm 2 trẻ nhỏ và 15 phi hành đoàn)

Úc: 27

Indonesia: 12 (gồm 1 trẻ em)

Anh: 10 (trong đó 1 người mang 2 quốc tịch Anh và Nam Phi)

Đức: 4

Bỉ: 4

Philippines: 3

Canada: 1

New Zealand: 1

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG