Ukraine và quân ly khai bất ngờ đạt thỏa thuận ngừng bắn

Cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine khai mạc ít giờ trước tại thủ đô Minsk của Belarus
Cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine khai mạc ít giờ trước tại thủ đô Minsk của Belarus
TPO - Đại diện chính quyền Kiev và đại diện phe ly khai gồm “Cộng hòa nhân dân” Donetsk và Lugansk tự xưng, vừa thông qua Nghị định thư về một lệnh ngừng bắn ở phía Đông Ukraine. Thời gian có hiệu lực bắt đầu từ 18h00 ngày hôm nay (giờ Moscow, tức 19h00, giờ GMT).

Theo thông tin đăng tải trên hãng Interfax-Ukraine, Nghị định 14 điểm đã được đại diện chính quyền Ukraine và “Cộng hòa nhân dân” tự xưng của Donetsk và Lugansk thông qua vào hôm nay.

Các nguồn tin ban đầu cho biết, trong Nghị định 14 điểm được hai bên thông qua, có quy định về việc tuân thủ sự giám sát của phái đoàn quốc tế cũng như các vấn đề liên quan đến việc trao đổi tù nhân.

Được biết, Nghị định thông qua tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine khai mạc cách đây ít giờ tại thủ đô Minsk của Belarus.

Tham gia có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Thủ tướng nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng Aleksandr Zaharchenko, người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Lugansk” Igor Plotniskyi, Đại sứ Nga tại Kiev Mikhail Zurabov, cũng như đại diện chính thức của OSCE chuyên trách về tình hình Ukraine Heidi Tagliavini.

Nội dung thảo luận bao gồm về việc giải quyết tình hình Đông-Nam Ukraine trên cơ sở kế hoạch hòa bình gồm 7 mục mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra hôm 3/9.

Trước khi bắt đầu cuộc họp các ông Mikhail Zurabov và Leonid Kuchma đều bày tỏ hy vọng sẽ ký kết các văn bản theo kết quả hội nghị đầu tiên này.

Theo Theo Lenta/Interfax-Ukraine
MỚI - NÓNG