Ùn ùn vượt biên bằng… xe đạp

Người nhập cư ùn ùn đạp xe qua biên giới Nga - Na Uy.
Người nhập cư ùn ùn đạp xe qua biên giới Nga - Na Uy.
TP - Ngay sau khi nhà chức trách Nga đưa ra lệnh cấm đi bộ xâm nhập lãnh thổ Nga để ngăn chặn dòng người nhập cư ồ ạt tràn qua biên giới Nga từ Na Uy, ngay lập tức hàng trăm người di cư đã nghĩ ngay cách vượt biên giới bằng… xe đạp.  

Hàng trăm người di cư đã dùng xe đạp trẻ em để vượt biên giới  Nga- Na Uy. Họ đã đánh vật với những chiếc xe bé nhỏ này vì rất khó đi, nhưng dù sao vẫn còn hơn là bị chặn lại. 

Sau khi thực hiện một hành trình lịch sử từ Syria và Afghanistan, họ đã thực hiện chặng đường cuối cùng là đi xe đạp hai bánh tại biên giới Storskog, biên giới trên bộ hợp pháp duy nhất để đi từ Na Uy sang Nga.

Người di cư đã buộc phải lợi dụng kẽ hở này sau khi nhà cầm quyền Nga ban hành lệnh cấm đi bộ vượt biên giới. Trong khi đó, theo luật của Na Uy, đi xe đạp vào lãnh thổ của họ cũng là bất hợp pháp nếu họ không có giấy tờ hợp lệ.

Những người dân địa phương ở khu vực biên giới hiện giờ đang phất lên bằng các dịch vụ chở thuê với giá 130 bảng Anh, bao gồm một cuốc taxi từ thị trấn lân cận tới biên giới và dịch vụ cho thuê xe đạp.

Nhiều người di cư đã chọn mua loại xe đạp gấp được của trẻ em vì giá rẻ hơn so với xe đạp người lớn. Rồi sau đó, họ có thể thực hiện hành trình qua vùng đất không người ở mà không lo vi phạm luật.

Khi họ đã đi qua biên giới, hàng đống xe đạp đã được bỏ lại, chất đống bên ngoài văn phòng của cảnh sát hải quan Na Uy và chúng sẽ được dọn dẹp đi trong vòng 2 hoặc 3 ngày. 

Mặc dù phải chấp nhận những điều kiện hà khắc như vậy, nhưng nó cho thấy, biên giới Nga - Na Uy dù sao vẫn có sức hút lớn với người di cư từ Syria, Iraq, Afghanistan và Lebanon hơn là nằm chờ chết trên các con thuyền ở Địa Trung Hải. 

Năm ngoái, chỉ có 7 người tới khu vực biên giới này, vậy mà chỉ trong tháng này đã có tới 1.100 người. Một trung tâm tiếp nhận mới sẽ được xây dựng ở gần thị trấn Kirkenes để đáp ứng với số người nhập cư ngày càng gia tăng này. 

Ngoài ra, hàng ngàn người di cư đã tới Macedonia trong tháng 6 cũng lách luật bằng cách đi xe đạp sau khi họ bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Họ cũng đã mua xe đạp để vượt qua biên giới với hy vọng tới được nước láng giềng Serbia.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG