Bà Irina Bokova. Ảnh: Novinite |
Với việc vượt qua đối thủ nặng ký là Bộ trưởng Văn hoá Ai Cập Faruq Hosny, và giành thắng lợi ở vòng bỏ phiếu thứ 5 với 31/58 phiếu bầu, bà Irina Bokova sẽ là người thay thế ông Koichiro Matsuura để giữ vị trí lãnh đạo Tổ chức UNESCO.
Đây là lần đầu tiên UNESCO có một nữ Tổng Giám đốc.
Bà Bokova, 57 tuổi, từng là Bộ trưởng Ngoại giao Bulgary trong một khoảng thời gian ngắn từ 1996-1997, và cũng từng tham gia vào cuộc đàm phán đưa nước ngày gia nhập Liên minh châu Âu và Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương. Hiện, bà đang là đại sứ Bulgary tại Pháp.
Trong suốt quãng thời gian hoạt động chính trị từ trước tới nay, bà Bokova đã đấu tranh không mệt mỏi vì nhân quyền, đặc biệt là vì quyền lợi của phụ nữ. Nhiều người cho rằng, chiến thắng lần này chính là “chiếc bánh kem” ngọt ngào dành tặng cho những cống hiến, đóng góp của bà Bokova.
UNESCO hiện có 91 quốc gia thành viên, với vai trò thúc đẩy hợp tác quốc tế về các lĩnh vực: giáo dục, khoa học và văn hoá. Tổ chức này có trụ sở chính đặt tại Paris (Pháp) và hơn 50 văn phòng trực thuộc trên khắp thế giới.
Dưới đây là danh sách những người từng giữ ghế Tổng Giám đốc UNESCO:
1999 – 2009: Koichiro Matsuura, người Nhật Bản
1987 – 1999: Federico Mayor, người Tây Ban Nha
1974 – 1987: Amadou-Mahtar M’Bow, người Senegal
1962 – 1974: Rene Maheu, người Pháp
1958 – 1961: Vittorino Veronese, người Ý
1953 – 1958: Luther Evans, người Mỹ
1952 – 1953: John W. Taylor, người Mỹ
1948 – 1952: Jaime Torres Bodet, người Mexico
1946 – 1948: Julian Huxley, người Anh
Thu Thảo
Theo AP/ Earthtimes