Ứng cử viên Đảng Dân chủ đang vượt lên trước

Ứng cử viên Đảng Dân chủ đang vượt lên trước
Theo kết quả nhiều cuộc thống kê điều tra, ứng cử viên Đảng Dân chủ Barack Obama đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Trắng tại nhiều bang chủ chốt.
Ứng cử viên Đảng Dân chủ đang vượt lên trước ảnh 1
Ứng cử viên Đảng Dân chủ Barack Obama trong chiến dịch tranh cử tại Reno (bang Nevada) ngày 30/9

Theo công bố của tổ chức Associated Press-GfK ngày 1/10, trong khi các ứng cử viên phó tổng thống đang chuẩn bị bước vào cuộc tranh luận và chỉ còn một tháng nữa là nước Mỹ bước vào cuộc bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ mới, kết quả các cuộc thống kê cho thấy ứng cử viên Đảng Dân chủ Barack Obama đang vượt lên trước đối thủ là ứng cử viên Đảng Cộng hòa John McCain tại các bang quan trọng như Ohio, Florida và Pennsylvania.

Ông Obama đang dẫn trước 7 điểm.

Cuộc thống kê điều tra do Trường ĐH Quinnipiac tiến hành cho thấy tại bang Florida, tỉ lệ ủng hộ ông Obama là 51% so với 43% dành cho ông McCain. Tỉ lệ này tại Ohio là 50% so với 42% và 54% so với 39% tại Pennsylvania. Kể từ năm 1960 đến nay, chưa có một tổng thống nào thắng cử mà không chiến thắng tại ít nhất 2/3 bang này.

Cuộc thống kê điều tra do tạp chí Time và Đài CNN tiến hành cũng khẳng định sự vượt lên trước của ông Obama tại năm bang chủ chốt (Florida, Minnesota, Missouri, Nevada và Virginia).

Theo tổ chức thống kê điều tra Pew, ba nhân tố khiến ông Obama dẫn điểm là: sự thể hiện xuất sắc của ông trong cuộc tranh luận qua truyền hình với ông McCain vào ngày thứ sáu vừa qua, ông tạo được lòng tin của cử tri trong việc ông có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính và tác động tiêu cực của bà Sarah Palin (ứng viên phó tổng thống trong liên danh của Đảng Cộng hòa John McCain - Sarah Palin) trong chiến dịch tranh cử của ông McCain.

Theo L.Xuân
Tuổi Trẻ/AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.