Những ƯCV phụ bị lãng quên

Ứng cử viên Obama dẫn trước ông McCain 8 điểm

Ứng cử viên Obama dẫn trước ông McCain 8 điểm
TP - Theo kết quả khảo sát do Reuters/C-SPAN/Zogby phối hợp thực hiện công bố ngày 21/10, ứng cử viên (ƯCV) Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Barack Obama tiếp tục nới rộng khoảng cách với đối thủ của đảng Cộng hoà John McCain lên 8 điểm.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 4/11/2008. Tuy nhiên, từ ngày 20/10 (giờ Mỹ), cử tri ở bang Florida đã bắt đầu đi bầu cử sớm.

Số lượng cử tri tham gia bầu cử được ghi nhận đạt mức cao kỷ lục và chứng tỏ rằng người dân Mỹ đang rất quan tâm tới vị Tổng thống tương lai khi nền kinh tế đang bên bờ vực đại suy thoái.

Cuộc khảo sát qua điện thoại cho biết có 50% cử tri Mỹ tuyên bố ủng hộ Thượng nghị sĩ (TNS) Obama và 42% nghiêng về phía ông McCain. So với kết quả khảo sát thực hiện trước đó một ngày, ƯCV da màu Obama đã nới rộng khoảng cách với đối thủ thêm 2 điểm.

Sai số trong các cuộc khảo sát trên được tính toán vào khoảng 2,9 điểm phần trăm. “Lại thêm một ngày thắng lớn cho Obama” - Nhà khảo sát John Zogby phát biểu.

TNS bang Illinois Obama tiếp tục khẳng định ưu thế trong hai nhóm cử tri dễ thay đổi quyết định. Ưu thế của ƯCV da màu trong nhóm cử tri độc lập tăng từ 11% lên 15% và trong nhóm phụ nữ tăng từ 8% lên 13%. TNS đảng Dân chủ cũng dẫn điểm trong nhóm cử tri trên 70 tuổi và tiếp tục bứt phá trong nhóm cử tri nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho ƯCV đảng Dân chủ trong nội bộ những người Cộng hoà tăng từ 9% lên 12% chỉ một ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, người thuộc đảng Cộng hoà, tuyên bố ủng hộ ông Obama.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của các nhóm cử tri lớn dành cho ƯCV đảng Cộng hoà McCain liên tục giảm trong những ngày qua. Nhà khảo sát Zogby đánh giá rằng ông Obama đang thể hiện tốt hơn cả ƯCV Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua năm 2004, ông John Kerry.

Đây là lần đầu tiên, ƯCV Obama dẫn trước đối thủ McCain, TNS bang Arizona, với tỷ lệ hơn 6 điểm kể từ khi cuộc khảo sát được Reuters/C-SPAN/Zogby phối hợp được thực hiện và công bố hàng ngày từ cách đây hơn 2 tuần.

Một số cuộc khảo sát khác thực hiện trong 3 tuần cuối cùng trước bầu cử Tổng thống cho thấy cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra quyết liệt hơn khi khoảng cách giữa 2 ƯCV chỉ khoảng 5 điểm. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của những khoản tài chính vượt trội, ƯCV Obama vẫn giữ được ưu thế dẫn điểm trước ông McCain.

Khảo sát của CNN/ORC thực hiện trên toàn quốc và công bố ngày 20/10 cho thấy có 51% cử tri Mỹ được hỏi đã tuyên bố ủng hộ ông Obama, trong khi có 46% nghiêng về TNS McCain. Trong đợt khảo sát do CNN/ORC thực hiện ngày 3-5/10, ƯCV Obama dẫn trước đối thủ McCain tới 8 điểm. Khảo sát của CNN/ORC cũng được thực hiện qua điện thoại với sai số khoảng 3,5%.

Các cuộc khảo sát đều cho thấy, vấn đề quan tâm số một của cử tri Mỹ hiện nay là cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo khảo sát của CNN/ORC, có 53% cử tri được hỏi cho rằng ông Obama sẽ đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng kinh tế nếu trở thành Tổng thống, trong khi đối thủ McCain chỉ giành được 38%.

Những ƯCV phụ bị lãng quên

Một cuộc khảo sát tiến hành từ ngày 18-20/10 cho biết, ƯCV độc lập, ông Ralph Nader cũng giành được 2% số phiếu ủng hộ. ƯCV đảng Xanh, bà Cynthia McKinney và ƯCV đảng Tự do, ông Bob Barr mỗi người chỉ có được 1% tỷ lệ ủng hộ.

MỚI - NÓNG