Ứng viên Bộ trưởng Hải quân Mỹ xin rút lui

Ông Philip Bilden. Ảnh: CBS News.
Ông Philip Bilden. Ảnh: CBS News.
Philip Bilden xin rút khỏi vị trí ứng viên Bộ trưởng Hải quân Mỹ, từ chối tham gia chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

"Đây là quyết định cá nhân liên quan đến những lo ngại về sự riêng tư và thách thức lớn Philip Bilden phải đối mặt từ việc tách khỏi các lợi ích kinh doanh cá nhân", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ngày 26/2, nhắc đến ứng viên Bộ trưởng Hải quân.

Bộ trưởng Mattis nói ông cảm thấy thất vọng nhưng thấu hiểu và tôn trọng quyết định của Bilden. Ông sẽ đề cử người khác làm Bộ trưởng Hải quân, quản lý hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Vị trí này cần được Thượng viện thông qua.

Nhiều thông tin cho biết có lo ngại về khả năng Bilden tách hẳn khỏi các tài sản mà ông đang sở hữu ở nhiều nơi, trong đó có Hong Kong. Bilden là một doanh nhân, nhà đầu tư cổ phần tư nhân có tiếng.

Trước Bilden, ứng viên Bộ trưởng Lục quân Mỹ Vincent Viola và ứng viên Bộ trưởng Lao động Andrew Puzder cũng xin rút lui, liên quan đến lợi ích kinh doanh cá nhân và đời tư.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.