Uống bia bị nhiễm độc tại đám tang, 56 người chết

TPO - Giới chức Mozambique ngày 11/1 cho biết, ít nhất 56 người đã thiệt mạng sau khi uống bia nhiễm độc tại một đám tang ở quốc gia miền nam châu Phi này.

AP dẫn lời ông Alex Albertini, người đứng đầu ngành Y tế tại quận Songo cho biết, 56 người đã thiệt mạng, 49 người nhập viện ở quận Chitima và Songo, tỉnh Tete, Đông Bắc Mozambique và 146 người đã phải đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe do bị nhiễm độc.

Ông Albertini nói rằng, những người trên bị ngộ độc do uống một loại bia mang tên Phombe tại một đám tang hôm 9/1.

Các quan chức tin rằng, bia mà các nạn nhân đã uống rất có thể bị nhiễm mật cá sấu trong thời gian diễn ra lễ tang. Những người uống bia vào buổi sáng không có dấu hiệu nhiễm độc, trong khi những người uống nó vào buổi chiều lại bị nôn mửa.

Pombe là tên loại bia truyền thống của người dân Mozambique. Loại thức uống phổ biến này được cho lên men từ hạt kê, hoặc bột ngô, thường thấy nhiều trong các lễ cưới, đám tang. 

Giám đốc Sở y tế tỉnh Tete Carle Mosse cho biết, mẫu máu của các nạn nhân và mẫu bia gây ngộ độc đã được chuyển tới thủ đô Maputo để kiểm nghiệm.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.