Ấn Độ:

Uống phải rượu rởm, 35 người tử vong

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - Ít nhất 35 người thiệt mạng sau khi uống phải rượu rởm ở thành phố Mumbai, phía tây Ấn Độ.   

BBC dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, nhiều cư dân ở một khu ổ chuột tại khu vực Malad, thành phố Mumbai đã phải nhập viện sau khi uống rượu vào sáng 17/6.

Theo báo cáo, ít nhất 35 người đã tử vong trong khi hơn 20 người khác vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Các quan chức địa phương lo ngại số người chết có thể tăng lên.

Tayra Khan, vợ của một nạn nhân cho biết, chồng bà nhập viện sau khi thấy đau bụng và nôn ọe.

“Chồng tôi qua đời ba tiếng sau khi nhập viện, để lại tôi và ba đứa con nhỏ”, người vợ nức nở.

Hiện, một nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra vụ việc. 

Các trường hợp tử vong vì ngộ độc rượu xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ vì người dân thường ham rẻ để rồi mua phải rượu rởm, rượu kém chất lượng

Hồi tháng 1/2015, ít nhất 29 người thiệt mạng sau khi uống phải rượu rởm ở bang Uttar Pradesh. Hồi năm 2011, gần 170 người thiệt mạng tại bang West Bengal, phía đông Ấn Độ trong vụ việc tương tự.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.