USS Carl Vinson lần đầu tập trận chung với chiến hạm Nhật Bản

Lần đầu tiên tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận chung với các tàu khu trục của Nhật. Ảnh: SCMP
Lần đầu tiên tàu sân bay USS Carl Vinson tập trận chung với các tàu khu trục của Nhật. Ảnh: SCMP
TPO - Ngày 1/6, hai nhóm tàu tấn công của Mỹ gồm USS Carl Vinson và  USS Ronald Reagan đã cùng với các tàu khu trục Hyuga và Ashigara của Nhật Bản tham gia tập trận tại vùng biển Nhật Bản, nơi tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất.

Cuộc diễn tập chung Mỹ - Nhật diễn ra ngay sau khi Lầu Năm góc thử nghiệm hệ thống đánh chặn nhằm tấn công tên lửa đạn đạo giả định.

Washington cho biết, cuộc  diễn tập chung này là hoạt động định kỳ. Trang facebook của Hạm đội 7 của Mỹ cho biết: “Các nhóm tàu Ronald Reagan và Carl Vinson đã tham gia vào lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) tập huấn thường xuyên để cải thiện khả năng tương tác và sự sẵn sàng ở  châu Á - Thái Bình Dương”.

Một phát ngôn viên quân đội Nhật Bản nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tập trận chung với hai tàu sân bay của Mỹ. Đó là một cuộc diễn tập lớn.”

Mỹ đã có nhiều nỗ lực để tăng cường các chế tài trừng phạt Triều Tiên và thúc giục Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc gây áp lực lên chế độ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Washington và Tokyo muốn phô trương sức mạnh hải quân của mình trước các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tục thời gian gần đây của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng hiện đã tiến hành hàng chục cuộc thử tên lửa đạn đạo trong năm nay bất chấp các cảnh báo trừng phạt của Liên hợp quốc và giữa những lo ngại rằng họ có thể chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác. 

Tháng trước, các cuộc tập trận hải quân đã được thực hiện trong vùng biển này giữa tàu sân bay USS Carl Vinson  với các máy bay Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trước vụ thử tên lửa ngày 29/5 của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã  nói, hành động đó cho thấy sự "thiếu tôn trọng" đối với Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố rằng, "vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế".

Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là quốc gia bị đe dọa trực tiếp trước những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.