Uỷ ban bầu cử Thái Lan đề nghị giải tán đảng cầm quyền

Uỷ ban bầu cử Thái Lan đề nghị giải tán đảng cầm quyền
TPO - Uỷ ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 2/9 đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết kiến nghị Toà án Hiến pháp nước này giải tán đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) cầm quyền.
Uỷ ban bầu cử Thái Lan đề nghị giải tán đảng cầm quyền ảnh 1

Hàng rào cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Bangkok. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nghị quyết của EC được đưa ra cùng ngày với quyết định của Thủ tướng Samak Sundaravej ban hành tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok sau khi xảy ra đụng độ giữa những người chống đối và ủng hộ chính phủ.

Nghị quyết của EC dựa trên những cáo buộc mua bán phiếu bầu của cựu phó chủ tịch PPP đồng thời là cựu Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Yongyuth Tiyapairat. Ông Yongyuth đã phải từ chức Chủ tịch Hạ viện hồi tháng 4 vừa qua sau khi phải đối mặt với những cáo buộc của EC.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, Toà án tối cao Thái Lan đã tuyên bố ông Yongyuth có tội và buộc ông này phải rời khỏi quốc hội. Đây cũng là một cớ để EC tìm cách giải tán đảng PPP.

EC cho rằng đảng của Thủ tướng Sundaravej phải chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái của ông Yongyuth theo những điều khoản trong bản Hiến pháp Thái Lan năm 2007.

Các quan chức EC cho biết họ sẽ sớm trình yêu cầu giải tán đảng PPP của ông Sundaravej lên Toà án Hiến pháp Thái Lan.

Trong lúc đó, các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục tại Thái Lan bất chấp tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thủ đô Bangkok.

Các đoàn người biểu tình do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tổ chức đã phong toả nhiều sân bay chủ chốt tại miền nam nước này làm hoạt động hàng không gần như tê liệt.

Kèm theo đó, 43 nghiệp đoàn lao động tại Thái Lan do PAD kiểm soát đã phát động các cuộc đình công trong cả nước từ ngày hôm nay (3/9). Theo đó, một loạt các ngành công cộng như điện, nước, giao thông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, tình hình hiện nay ngày càng có chiều hướng bất lợi cho Thủ tướng Sundaravej và sự tồn tại của chính phủ Thái Lan hiện nay. 

Linh Huy
Theo Bangkok Post, The Nation, Tân Hoa Xã

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG