Vận chuyển lô vũ khí hóa học 'mù tạt' khỏi Syria

Xác người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ khí hóa học Syria hôm 21/8/2013
Xác người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ khí hóa học Syria hôm 21/8/2013
TPO - Hôm 26/2, một lô hóa chất mù tạt lưu huỳnh thường được gọi là ‘khí mù tạt’ đã được vận chuyển rời lãnh thổ Syria, Liên Hợp Quốc cho biết trong một tuyên bố.

'Hôm 26/2, một lô hóa chất mù tạt lưu huỳnh thường được gọi là ‘khí mù tạt’ của Cộng hòa Ả-rập Syria đã rời lãnh thổ nước này', bà Sigrid Kaag, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ chức cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết.

Bà Kaag gọi việc vận chuyển lô vũ khí mới này là “một bước quan trọng trong việc loại bỏ vũ khí hóa học của Syria”.

Bà cho biết thêm, nhiệm vụ chung của LHQ và OPCW là loại bỏ hoàn toàn các nguyên liệu hóa chất còn lại một cách an toàn, kịp thời.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua Nghị quyết 2118 vào ngày 27/9. Nội dung nghị quyết là loại bỏ vũ khí hóa học khỏi Syria sau vụ tấn công hóa học khiến hơn 4.000 người thiệt mạng ở ngoại ô Thủ đô Damascus hôm 21/8 năm ngoái.

Theo nghị quyết này, OPCW có nhiệm vụ giám sát quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất vũ khí hóa học của nước này.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG