Vẫn còn 120 người mất tích trong vụ chìm phà Bangladesh

Tai nạn đường thuỷ thường xuyễn xảy ra ở Bangladesh
Tai nạn đường thuỷ thường xuyễn xảy ra ở Bangladesh
TPO - Nhà chức trách Bangladesh hôm nay (5/8) cho hay, hiện vẫn còn 120 người mất tích trong vụ lật phà trên tuyến đường sông Padma, quận Munshiganj, miền trung nước này.

Hãng tin Reuters dẫn lời Mohammad Saiful Hasan Badal, một quan chức quận Munshiganj, cho biết: lực lương cứu hộ đang rất nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong hoàn cảnh sóng to, gió lớn, vị trí chìm phà ở xa bờ. Hiện có khoảng 130 người, đa số biết bơi, đã may mắn thoát nạn trong khi 120 người vẫn còn mất tích.

“Sáng nay, đội cứu hộ phải sử dụng sóng siêu âm để xác định vị trí chiếc phà. Lòng sông rất sâu lại thêm lớp cát dày gây khó khăn cho công tác cứu hộ”, ông Saiful cho biết.

Theo Reuters, quân đội, lực lượng bảo vệ bờ biển, lính cứu hỏa và các lực lượng chức năng khác đều được huy động tối đa để tìm kiếm những người mất tích.

Chiếc phà mang tên M.V. Pinak 6 bị lật vào sáng qua (4/8) khi đang băng qua dòng sông Padma, thuộc quận Munshiganj, miền trung nước này, cách thủ đô Dhaka chỉ 30km về phía tây nam.

Cho đến nay, mới có thi thể của 2 phụ nữ và 1 trẻ em được tìm thấy. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do chở hành khách quá tải.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.