Vấn đề biển Đông: Sẽ đưa ra tòa vào thời điểm có lợi nhất

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Châu
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Châu
TP - Việt Nam sẽ chọn thời điểm phù hợp để đưa vấn đề biển Đông ra tòa án quốc tế; đó là khi hoàn cảnh và thời điểm có thể mang lại cho Việt Nam lợi ích cao nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói trong cuộc họp báo chiều 3/7.  

GĐ&XH: Các nhà lãnh đạo Việt Nam nói sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để đưa vấn đề ra tòa án quốc tế. Xin cho biết như thế nào là thời điểm phù hợp?


Ông Lê Hải Bình: Hoàn cảnh và thời điểm thích hợp là hoàn cảnh và thời điểm có thể mang lại cho Việt Nam lợi ích cao nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của mình.

Dân Trí: Xin cho biết ý nghĩa của việc Việt Nam ký hiệp định nước chủ nhà với Tòa án trọng tài thường trực quốc tế? 

-Việt Nam đang thực hiện mạnh mẽ tiến trình hội nhập quốc tế. Việt Nam đang tích cực tham gia các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực. Vì vậy, việc ký kết hiệp định hợp tác vừa rồi với Tòa án trọng tài thường trực quốc tế là một trong những bước đi nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Việt Nam về hội nhập quốc tế. 

Tuổi Trẻ: Chuyến thăm của Ngoại trưởng Philippines đến Việt Nam tác động như thế nào đến việc Việt Nam đấu tranh phản đối hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam?

-Chuyến thăm làm việc của Ngoại trưởng Philippines nhằm tiếp tục thúc đẩy các bước phát triển sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Philippines vào tháng 5 vừa qua. Trong thời gian qua, Việt Nam vẫn tiến hành tất cả các hoạt động đối ngoại, tham gia vào các diễn đàn quốc tế như bình thường. Tất cả những hoạt động này cho thấy vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng gia tăng. Riêng trong vấn đề giàn khoan Hải Dương 981, lập trường chính nghĩa cũng như sự kiên trì theo đuổi biện pháp hòa bình, đàm phán để giải quyết vấn đề của Việt Nam được quốc tế ủng hộ.

Trung Quốc không thay đổi được thực tế

VNExpress: Xin cho biết quan điểm trước hành động Trung Quốc công bố vùng cảnh báo bão ở toàn bộ khu vực biển Đông. 

-Việt Nam cho rằng, việc Trung Quốc mở rộng vùng cảnh báo bão bao trùm toàn bộ biển Đông cũng không thể thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở biển Đông.  

ANTĐ: Trung Quốc gần đây công bố bản đồ 10 đoạn gần như nuốt trọn biển Đông, rồi lại vừa ban hành luật cho phép quân đội ngăn cản, trừng phạt ngư dân hoạt động trong vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Xin cho biết quan điểm của Việt Nam?

-Về luật chống xâm nhập của quân đội Trung Quốc, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến thông tin này. Mọi hoạt động, động thái của các bên liên quan trên biển Đông cần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các bên liên quan, không làm leo thang, phức tạp tình hình, ổn định cũng như các hoạt động dân sự bình thường trong khu vực. Chính phủ Việt Nam từ trước đến nay luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoạt động trên ngư trường truyền thống của họ ở biển Đông.

Lao Động: Xin cho biết bình luận về thông tin máy bay Mỹ bay trên khu vực giàn khoan Hải Dương 981 và về việc Phó đô đốc hải quân Mỹ nói rằng Trung Quốc phải rút giàn khoan.

-Về việc máy bay Mỹ bay trên khu vực giàn khoan Hải Dương 981, chúng tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam xác minh. Về việc Phó đô đốc hải quân Mỹ lên tiếng nói rằng, Trung Quốc phải rút giàn khoan, cộng đồng quốc tế cũng như tất cả các nước có liên quan đều lên tiếng ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông, yêu cầu phải chấm dứt căng thẳng, không có những hành động leo thang, ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông.

Tiền Phong: Báo chí Nhật Bản đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm Việt Nam. Ông có thể xác minh thông tin này không? Nếu có, xin cho biết chương trình thảo luận dự kiến giữa hai bên.

-Chuyến thăm đang được hai bên thu xếp vào thời điểm thuận tiện. Theo tôi được biết, chuyến thăm nhằm tích cực thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt sau khi hai nước đã nâng cấp quan hệ từ quan hệ chiến lược lên chiến lược sâu rộng vào tháng 3. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Jiji Press: Trung Quốc gần đây thông báo dừng một số chương trình trao đổi với Việt Nam. Xin hỏi những chương trình giao lưu hợp tác nào bị dừng, và gây tác động như thế nào với nền kinh tế Việt Nam? 

-Đến giờ, mọi hoạt động giao thương hai nước vẫn tiến hành bình thường.

Hy vọng Nhật Bản tiếp tục góp phần duy trì hòa bình

Việt Nam hy vọng Nhật Bản với tư cách một quốc gia có ảnh hưởng lớn ở khu vực và trên thế giới sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đóng góp tích cực và xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực. Đó là khẳng định của ông Lê Hải Bình trong cuộc họp báo chiều 3/7, khi trả lời đề nghị của Tiền Phong về cho biết bình luận trước việc Nội các Nhật Bản vừa chấp nhận việc giải thích lại Hiến pháp, mở đường cho Nhật Bản sau này có thể đưa quân đội ra nước ngoài hoặc trợ giúp các nước đồng minh.

MỚI - NÓNG