Vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên
TPO - Theo New York Times, lò phản ứng mới nằm trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon có thể là vấn đề trọng tâm được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào tháng 5 tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ nếu mục đích của cuộc gặp này là hoàn toàn giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. 

Bài báo nêu rõ, ngay cả khi ông Kim nhất trí ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa thì ông ấy vẫn có thể tích lũy thêm các nhiên liệu bom cho kho vũ khí chừng nào các cuộc đàm phán còn kéo dài.

Báo trên dẫn Đánh giá tình báo của tạp chí quân sự Jane’s cho hay, một hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 25/2 vừa qua cho thấy một lò phản ứng mới của Triều Tiên dường như sắp đi vào hoạt động sau nhiều năm xây dựng.

Hãng AP cũng cho biết, lò phản ứng này đã được hoàn công từ 5 năm trước. Mặc dù Triều Tiên khẳng định có ý định sử dụng lò phản ứng này để sản xuất điện dân dụng, song cơ sở này cũng có thể sản xuất “khoảng 20kg plutoni cấp độ vũ khí mỗi năm”, gấp 4 lần lò phản ứng lớn khác của Bình Nhưỡng.

Dẫn trang web 38 độ Bắc của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ, hãng tin AP cho hay, Triều tiên có thể đã bắt đầu thử nghiệm sơ bộ một lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm và có khả năng đưa một lò phản ứng khác trong tổ hợp hạt nhân Yongbyeon này đi vào hoạt động.

MỚI - NÓNG