Văn phòng Thủ tướng Nhật nhận thư kèm đạn

Văn phòng Thủ tướng Nhật nhận thư kèm đạn
TPO - Hôm qua, 28/1, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã nhận được một lá thư kèm đạn, cùng với lời lẽ đe doạ táo tợn.

Cảnh sát cho biết, viên đạn gửi tới Văn phòng Thủ tướng Yukio Hatoyama đã được các nhân viên an ninh phát hiện bằng thiết bị X-quang.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa cũng nhận được một phong bì chứa thư đe doạ và một viên đạn súng trường.

Phát ngôn viên cảnh sát thủ đô Tokyo cho biết, lá thư gửi tới Thủ tướng Hatoyama chỉ viết vẻn vẹn một chữ “Chết”, còn lá thư gửi tới ông Ozawa viết “Mục tiêu là Ozawa”.

Hiện, vẫn chưa rõ ai là kẻ đã gửi hai bức thư này. Giới chức an ninh Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ việc.

Phản ứng trước sự kiện trên, Thủ tướng Yukio Hatoyama tuyên bố, người dân có thể phản đối chính trị gia bằng ngôn từ nếu họ cảm thấy bất mãn, nhưng “hành động hèn hạ kiểu này” là không chấp nhận được.

Trước đó, hồi tháng Chín năm ngoái, những viên đạn cũng đã được gửi tới văn phòng và tư dinh của ông Ozawa.

Thu Thảo
Theo ABC News

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.