Văn phòng Tổng thống Palestine bị tấn công

Văn phòng Tổng thống Palestine bị tấn công
Israel tấn công văn phòng ở thành phố Gaza của Thủ tướng Palestine trong hành động nhằm tăng sức ép đòi thả người lính Israel bị bắt cóc.
Văn phòng Tổng thống Palestine bị tấn công ảnh 1

Các văn phòng ở Gaza bị hai quả tên lửa bắn trúng

Thủ tướng Israel Ehud Olmert có cuộc họp nội các trong ngày chủ nhật để bàn về các hành động tiếp theo.

Trước đó một trận đọ súng đã nổ ra giữa các dân quân Hamas và lính Israel tại Gaza.

Các xe tăng và xe ủi của Israel vượt qua biên giới gần Khan Younis đã bị bắn và ném lựu đạn.

Tổng thống Hoa Kỳ, George W Bush nói việc thả tự do cho hạ sĩ Gilad Shalit sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện nay.

Israel bác bỏ các điều kiện mà các dân quân đặt ra để thả tự do cho người lính tăng Israel bị bắt cóc hôm Chủ Nhật tuần trước.

Ba nhóm dân quân được cho là đang nắm giữ người lính này yêu cầu phải thả tự do cho 1.000 tù nhân bị Israel giam giữ trong các nhà tù, và đòi Israel phải ngừng cuộc tấn công.

Một lực lượng lớn lính Israel vẫn đang được triển khai ở phía bắc Gaza, trong khi các nhà thương thuyết đang đưa ra những nỗ lực cuối nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo BBC

MỚI - NÓNG