Vào phút chót, Hàn Quốc 'cứu' thỏa thuận tình báo với Nhật

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ dự hội nghị bộ trưởng G20 tại Nhật Bản Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ dự hội nghị bộ trưởng G20 tại Nhật Bản Ảnh: Reuters
TP - Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận này hết hạn vào nửa đêm qua.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận an ninh quân sự chung (GSOMIA) vì hai bên đã thu hẹp được một số khác biệt trong cuộc chiến thương mại kéo dài. Thông báo được đưa ra chỉ 6 giờ trước khi thỏa thuận hết hạn.

Hàn Quốc đồng ý “tạm thời” dừng tiến trình khởi kiện lên WTO về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu. Điều kiện mà Seoul đưa ra là họ có thể kết thúc GSOMIA vào bất kỳ lúc nào họ muốn, Yonhap dẫn lời ông Kim You-geun, phó chủ nhiệm văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc, cho biết.

Seoul và Tokyo là hai đồng minh lớn của Mỹ ở khu vực, chia sẻ quan ngại chung về sự trỗi dậy của Trung Quốc và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng quan hệ của hai nước Đông Bắc Á này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi lịch sử và lãnh thổ.

Được ký năm 2016, GSOMIA cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản chia sẻ các bí mật quân sự, đặc biệt là về năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Washington luôn thúc giục hai nước làm lành với nhau, nhấn mạnh rằng chỉ có 2 nước hưởng lợi từ sự bất hòa của họ là Triều Tiên và Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ nói riêng với nhau rằng quan hệ đi xuống giữa Seoul và Tokyo đang làm phức tạp tình hình ngoại giao ở khu vực.Hàn Quốc trước đây hứa sẽ tiếp tục chia sẻ bí mật thông qua Mỹ như một bên thứ ba, nhưng điều này gây lo ngại về hiệu quả và tình huống khẩn cấp.

Với quyết định duy trì tiếp thỏa thuận, hai bên sẽ có thêm thời gian để đàm phán một giải pháp cho những vấn đề tranh cãi.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn hai nước phủ bóng lên hội nghị ngoại trưởng các nước G20, diễn ra từ ngày 22-23/11 tại Nagoya, Nhật Bản. Trong lúc sự kiện sắp diễn ra thì vấn đề Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha có tham dự hay không vẫn còn là câu hỏi lớn. Tuy nhiên, đến chiều muộn hôm qua đã có thông tin bà Kang sẽ có mặt tại hội nghị cấp bộ trưởng cuối cùng của G20 trong năm chủ tịch của Nhật Bản này, Kyodo đưa tin.

Tranh cãi lịch sử khiến mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ lan sang lĩnh vực thương mại mà cả những vấn đề khác.

Gần đây, để đáp trả việc Nhật Bản hạn chế vật liệu sản xuất chip, đe dọa gây gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, Hàn Quốc nêu quan ngại về tình trạng ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi bị tàn phá sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Người đứng đầu cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc cho rằng việc Nhật Bản miễn cưỡng công bố thông tin về việc việc xả nước nhiễm phóng xạ từ Fukushima cản trở nỗ lực kiểm soát tác động. Nhật Bản đáp lại bằng việc yêu cầu đại sứ quán của họ ở Hàn Quốc công bố thông tin trên trang web để cho thấy có rất ít khác biệt giữa hàm lượng phóng xạ trên vùng biển của hai nước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.