Vào trung tâm tuyển quân Mỹ, xả súng giết 4 binh sĩ

Tay súng tên Mohammod Youssuf Abdulazeez đã bị tiêu diệt
Tay súng tên Mohammod Youssuf Abdulazeez đã bị tiêu diệt
TPO - Theo CNN, cảnh sát vừa tiêu diệt 1 tay súng tấn công vào 2 trung tâm thuộc căn cứ Hải quân ở Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ, hôm 16/7. Vụ việc khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

Vụ khủng bố khiến 4 lính thủy đánh bộ thiệt mạng, ít nhất 3 người khác bị thương trong đó có 1 nữ binh sỹ đang trong tình trạng khá nghiêm trọng.

Vào lúc 10h45 (giờ địa phương) ngày 16/7, sau khi lái xe đâm tung cánh cổng của căn cứ dự bị Hải quân ở Chattanooga, tay súng kể trên bắt đầu nã đạn vào cánh cửa kính của trung tâm tuyển quân của căn cứ. Tiếp đó, đối tượng này di chuyển đến trung tâm khác cách đó 11 km và bắn chết 4 binh sỹ.

Vào trung tâm tuyển quân Mỹ, xả súng giết 4 binh sĩ ảnh 1

Hiện trường vụ xả súng

Tay súng kể trên được xác định là Mohammod Youssuf Abdulazeez, 24 tuổi, sinh ra ở Kuwait, đã nhập tịch Mỹ, giới chức Mỹ cho biết. Abdulazeez học trường Đại học Tennessee ở Chattanooga. Theo thông tin ban đầu, Abdulazeez tốt nghiệp ngành kỹ sư điện năm 2012.

Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ các vụ xả súng xảy ra tại một Trung tâm hỗ trợ chiến dịch do Hải quân Mỹ điều hành. Danh tính của các nạn nhân sẽ được công bố sau khi người thân của họ được thông báo.

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Loretta Lynch gọi vụ xả súng là “hành động bạo lực đáng xấu hổ và hèn nhát”. Bà cho biết: “Tôi đã chỉ đạo FBI điều tra về vụ tấn công này”.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố cùng các cơ quan chức năng địa phương và liên bang cũng tham gia trong cuộc điều tra này, theo CNN.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Ông Bill Killian, trưởng công tố bang Tennessee cho biết, vụ tấn công đang được điều tra theo hướng khủng bố.

Ông Ed Reinhold, một nhân viên FBI cũng nói rằng: “Chúng tôi sẽ coi đây là cuộc điều tra khủng bố cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ”.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.