Vật thể bí ẩn rơi xuống mỏ đá cẩm thạch Myanmar

Một binh sĩ đứng cạnh vật thể kim loại lớn rơi xuống mỏ đá cẩm thạch. Ảnh: MyanmarTimes.
Một binh sĩ đứng cạnh vật thể kim loại lớn rơi xuống mỏ đá cẩm thạch. Ảnh: MyanmarTimes.
Một vật thể kim loại lớn từ trên trời rơi xuống khu khai thác đá cẩm thạch ở miền bắc Myanmar.

Vật thể hình ống được phát hiện hôm qua ở bang Kachin, dài 4,5 m, rộng 2,5 m. Một vật thể kim loại khác có chữ Trung Quốc rơi trúng nhà dân gần đó cùng thời điểm nhưng không có thương vong, theo BBC

Vụ việc có thể liên quan đến một vụ phóng vệ tinh Trung Quốc. Tên lửa Long March 11 của Trung Quốc tối 9/11 được phóng từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Jiuquan, mang theo vệ tinh thử nghiệm. 

Người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi vật thể rơi xuống. "Tất cả chúng tôi đều sợ vụ nổ đó", Myanmar Times dẫn lời Ko Maung Myo nói. "Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một cuộc chiến. Vụ nổ làm nhà chúng tôi rung chuyển".

Người này cho hay không khí gần vật thể có mùi hăng.

Các vật thể kim loại được cho là một phần vệ tinh hay các phần động cơ máy bay hoặc tên lửa, Global New Light đưa tin. Các tầng tên lửa thường rơi xuống nước hay khu vực không người ở. Chính quyền bang Kachin chưa thể xác định ngay vật thể này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG