Về hưu, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạy học

Ông Joe Biden sẽ giảng dạy chuyên ngành Ngoại giao tại ĐH Penn.
Ông Joe Biden sẽ giảng dạy chuyên ngành Ngoại giao tại ĐH Penn.
TPO - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tham gia giảng dạy tại trường Đại học Pennsylvania – một ngôi trường danh tiếng thuộc nhóm các trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.

Dù mới kết thúc nhiệm kì Phó Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng nhưng ông Joe Biden đã lập tức bắt tay vào công việc mới: giảng dạy tại trường Đại học Pennsylvania.

Cụ thể, cựu Phó Tổng thống 74 tuổi sẽ quản lý Trung tâm Ngoại giao và Cam kết toàn cầu Penn Biden (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement) – một trung tâm đào tạo chuyên ngành ngoại giao, chính sách quốc tế và an ninh quốc gia. 

Trụ sở của trung tâm này sẽ được đặt tại thủ đô Washington. Tuy nhiên, ông Biden vẫn sẽ có một văn phòng tại ĐH Penn ở Philadelphia.

Về hưu, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạy học ảnh 1

Ông Joe Biden trong một lần thăm ĐH Pennsylvania.

“Joe Biden là một trong những chính khách vĩ đại nhất thời đại này”, Hiệu trưởng ĐH Pennsylvania – bà Amy Gutmann nhấn mạnh. “Trong quá trình phụng sự nước Mỹ, Joe Biden đã chứng minh rằng ông có khả năng khiến mọi người bỏ qua sự chia rẽ và trở nên đoàn kết hơn. Đồng thời ông cũng góp phần xây dựng những quyết sách khó khăn nhất và quan trọng nhất trong thời đại này.”

Về hưu, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi dạy học ảnh 2

Ông Joe Biden và bà Amy Gutmann - Hiệu trưởng ĐH Pennsylvania.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chia sẻ trong một tuyên bố được đưa ra hôm qua (7/2) rằng: “Tại Penn, tôi mong muốn sẽ được tiếp tục thúc đẩy điều mà mình coi là mục đích lớn nhất trong sự nghiệp chính trị: bảo vệ trật tự thế giới thời hậu Thế chiến II và đảm bảo nước Mỹ luôn được an toàn, phát triển mạnh mẽ.”

Tuy nhiên, theo Fox News, sự nghiệp dạy học của ông Biden có lẽ sẽ sớm kết thúc bởi hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Phó Tổng thống từng tiết lộ với báo giới rằng không loại trừ khả năng ông sẽ tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2020.

ĐH Pennsylvania là một trong những trường thuộc nhóm Ivy League – nhóm các trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cũng từng theo học tại ĐH Penn và là Tổng thống đầu tiên tốt nghiệp từ trường ĐH này.

Joe Biden (sinh năm 1942) là Phó Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2017. Biden là một thành viên của Đảng Dân chủ, đồng thời là Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Delaware từ năm 1973 cho đến khi nhậm chức Phó Tổng thống. 

Khi còn trẻ, Joe Biden từng theo học tại Học viện Archmere ở Claymont, Delaware. Năm 1965, ông nhận bằng Cử nhân của ĐH Delaware, chuyên ngành Lịch sử và Khoa học chính trị. Sau đó, ông theo học Đại học Luật Syracuse.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.