Vệ tinh Triều Tiên ổn định nhưng chưa truyền dữ liệu về Trái Đất

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Kyodo
TPO - Nguồn tin quân sự từ Mỹ khẳng định, vệ tinh được Triều Tiên đưa lên quỹ đạo hôm 7/2 đã hoạt động ổn định, tuy nhiên vệ tinh chưa truyền được bất cứ dữ liệu nào về Trái Đất.

Hãng tin Reuters ngày 9/2 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, vệ tinh được Triều Tiên phóng lên quỹ đạo Trái Đất hôm 7/2 vừa qua đã ổn định.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, vệ tinh chưa chuyển được bất cứ dữ liệu nào về Trái Đất.

Trước đó, truyền hình CBS dẫn nguồn tin quân sự cho biết, vệ tinh được Bình Nhưỡng đưa lên quỹ đạo Trái Đất nặng khoảng 100 kg, nằm ở độ cao khoảng 300 dặm (480 km) tính từ bề mặt Trái Đất và di chuyển theo hướng từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên, quỹ đạo hoạt động của vệ tinh là không ổn định.

Cũng trong ngày hôm qua 9/2, hải quân Hàn Quốc đã phát hiện ra các mảnh vỡ của tên lửa tàu Triều Tiên gần khu vực đảo Jeju.

Giới chức Seoul nhận định, tên lửa đưa vệ tinh của Triều Tiên lên quỹ đạo tương tự tên lửa Unha-3 mà chính quyền Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng thử vào tháng 12/2012, nhưng có phạm vi hoạt động rộng hơn, và tầm bắn có thể lên tới hơn 12.000km.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.