Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp về điện

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp về điện
TPO - Hôm qua, 8/2, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã ký một sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng điện tại đất nước này.

“Chúng tôi đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để giải toả bớt khó khăn của tình trạng thiếu năng lượng. Sự thật là, tình hình đang rất nguy cấp”, ông Chavez phát biểu trên đài phát thanh hôm 8/2.

Căn cứ theo sắc lệnh mới, người dân Venezuela hoặc sẽ phải cắt giảm 10% nhu cầu sử dụng điện năng, hoặc sẽ bị áp dụng một khung giá điện vô cùng đắt đỏ. 

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Venezuela đã áp đặt quy định hạn chế phân phối và sử dụng điện trên phạm vi khắp cả nước. Việc cắt điện luân phiên kéo dài tới 4 giờ đồng hồ đã được áp dụng. 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng “khan điện” ghê gớm ở Venezuela là do mực nước tại tổ hợp thuỷ điện Đập Guri trên sông Orinoco, vốn là nơi cung cấp 70% nhu cầu điện năng của nước này, đang tiếp tục giảm xuống dưới mức báo động đỏ.

Ông Chavez cho biết, Venezuela đang phải đối mặt với trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua, khiến các nhà máy thuỷ điện thiếu nước hoạt động.

“Đây là mùa hè tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Tất cả mọi thứ đều khô nẻ”, ông Chavez nói.

Nhà lãnh đạo Venezuela hôm 8/2 cũng tuyên bố, những cá nhân, tổ chức có “thành tích tiết kiệm điện xuất sắc” sẽ chính phủ “thưởng”, bằng việc được nhận lại 25-50% số tiền từ hoá đơn điện hàng tháng của họ.

Ông Chavez khẳng định, ông sẽ làm gương cho tất cả mọi người, đồng thời hứa hẹn rằng, lượng tiêu thụ điện của phủ tổng thống trong tháng này sẽ giảm xuống rõ rệt.

Thu Thảo
Theo Chinadaily, AP

MỚI - NÓNG