Venezuela bắt ‘điệp viên Mỹ’ đang lăm le tấn công nhà máy lọc dầu

Cơ sở dầu mỏ ở Venezuela. Ảnh: Reuters
Cơ sở dầu mỏ ở Venezuela. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua thông báo nước này đã bắt giữ một “điệp viên Mỹ” đang âm mưu tấn công các nhà máy lọc dầu.

Theo Tổng thống Maduro, “điệp viên” nói trên bị bắt ở bang Falcón, trên bờ biển Tây Bắc Venezuela, gần biên giới Colombia.

Người này được cho là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Iraq.

Khi bị bắt, “điệp viên Mỹ” mang theo vũ khí hạng nặng và một số lượng lớn đô la Mỹ.

Nghi phạm bị cáo buộc âm mưu tấm công các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón.

Trước đó, Venezuela đã buộc phải đóng cửa 2 nhà máy lọc nói trên sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Cardón (công suất 310.000 thùng/ngày) đã mở cửa trở lại vào tháng 4 sau khi được Iran cung cấp nguyên liệu quan trọng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.