Venezuela cắt đứt quan hệ với Panama

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
TP - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua thông báo: “Tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và chính trị với chính phủ hiện nay của Panama và đóng băng mọi quan hệ kinh tế và thương mại kể từ giờ phút này”.

Ông Maduro như vậy nói với các lãnh đạo Cuba Raul Castro, lãnh đạo Uruguay Jose Mujica và lãnh đạo Bolivia Evo Morales, cùng với một số lãnh đạo khác đến thăm nơi an nghỉ của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong loạt sự kiện tưởng niệm 1 năm ngày mất của ông.

Thông báo chính thức của Panama nói rằng, nước này “ngạc nhiên” và cho rằng những lời lẽ của ông Maduro là “không thể chấp nhận được”.

Ông Maduro cáo buộc chính phủ Panama âm mưu lật đổ chính phủ Venezuela hiện nay. Trước đó, Panama kêu gọi Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) họp để thảo luận cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Ông Maduro chỉ trích Chủ tịch OAS Jose Miguel Insulza đã đề xuất đưa một nhóm quan sát viên tới Venezuela nếu chính phủ và phe đối lập ở đây thấy hữu ích.

Trước đó, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ chính phủ Venezuela xuống đường tuần hành ở trung tâm thủ đô Caracas để tưởng niệm ngày mất của ông Chavez. Ngược lại, những người biểu tình chống chính phủ vẫn giữ nguyên rào chắn, bất chấp các thủ lĩnh đối lập kêu gọi tôn trọng lễ tưởng niệm.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG