Venezuela: Máy bay rơi, 47 người thiệt mạng

Venezuela: Máy bay rơi, 47 người thiệt mạng
TPO - Lực lượng cứu hộ Venezuela vừa tìm thấy xác chiếc máy bay bị rơi hôm thứ Năm của Hãng hàng không Santa Barbara tại khu vực rừng núi Andea (bang Merida).
Venezuela: Máy bay rơi, 47 người thiệt mạng ảnh 1

Cứu hộ Venezuela tìm kiếm chiếc máy bay bị rơi

Toàn bộ 47 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng.

Theo báo chí Venezuela, hôm thứ Năm, kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc máy bay ATR 42-300 mang số hiệu 518 sau khi chiếc máy bay này cất cánh khỏi sân bay Alberto Carnevalli tại Meria khoảng nửa giờ.

Máy bay mất tích tại bang Merida, trên hành trình tới sân bay quốc gia Simon Bolivar ở thủ đô Caracas.

Trong gần 2 ngày qua, các đội cứu hộ dùng trực thăng tìm kiếm và đã phát hiện xác máy bay nát vụn ở vùng núi Andea địa hình hiểm trở. Trước đó, người dân gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, họ đã nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn.

Giám đốc Cơ quan bảo hộ dân sự Venezuela - ông Antonio Rivero - cho biết, công tác thu lượm mảnh vỡ máy bay và thi thể các nạn nhân đang được tiến hành, nhằm tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc trên.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tuyên bố: "Đất nước Venezuela đang rất đau buồn”. Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng Venezuela tiến hành một cuộc điều tra chi tiết.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết không có gì bất bình thường. Santa Barbara là một hãng hàng không nhỏ, khai thác các chuyến bay nội địa ở Venezuela.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.