Vì sao Mỹ thận trọng trước tuyên bố hủy họp thượng đỉnh của Triều Tiên

Vì sao Mỹ thận trọng trước tuyên bố hủy họp thượng đỉnh của Triều Tiên
TPO - Mỹ phản ứng thận trọng trước việc Triều Tiên đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là sự "nhượng bộ có chủ ý" của ông Kim.

Mỹ phản ứng vừa phải trước Trước Tiên

Cho đến thời điểm hiện tại, phản ứng chính thức của Mỹ trước việc Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa ông Trump và ông Kim vào ngày 12/6 tới tại Singapore đến từ những phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng của Tổng thống Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ngày 15/6, ngay sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kye Gwan bày tỏ quan điểm của Bình Nhưỡng về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Tổng thống Trump đã đăng 10 đoạn tweet trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong các nội dung này không có nội dung nào có liên quan tới Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn báo chí cùng ngày, ông Trump chỉ đơn thuần nhắc lại rằng: "Hãy để chúng ta chờ xem!". Ngoài ra, ông Trump còn bày tỏ, "Chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Chúng ta hãy chờ xem."

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh: “Tổng thống đã sẵn sàng cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều nhưng nếu nó không diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực tối đa lên phía Triều Tiên như trước đây”.

Bà Sanders cho rằng, những tuyên bố của Triều Tiên “không có gì là đặc biệt” bởi từ trước đến nay, Triều Tiên cũng đã nhiều lần đòi rút khỏi bàn đàm phán nếu nước này cảm thấy mọi chuyện không theo ý họ.

Trước đó, để trả lời cho những phản ứng gay gắt của Triều Tiên trước đề xuất "mô hình từ bỏ vũ khí hạt nhân của Lybia" từ Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, phía Nhà Trắng cũng đã lập tức đưa ra thông báo nhấn mạnh đó là "mô hình Donald Trump, chứ không phải mô hình Lybia".

Ẩn ý từ những tính toán của Tổng thống Trump

Mỹ phản ứng thận trọng trước việc Triều Tiên đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là sự "nhượng bộ có chủ ý" của ông Kim.

Các nhà phân tích cho rằng, để đảm bảo duy trì không gian đàm phán với Triều Tiên, Tổng thống Trump đã không đích thân xuất đầu lộ diện, mà chỉ thể hiện quan điểm thông qua những thông tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ phát ngôn viên Nhà Trắng và của chính bản thân ông.

Một quan chức ngoại giao xin được phép dấu tên cho biết, việc Mỹ thể hiện thái độ thận trọng trước tuyên bố của Triều Tiên, là bởi vì họ cho rằng, trong thời kỳ đầu của cuộc đàm phán nếu quá tập trung thể hiện thái độ cứng rắn, sẽ không mang lại kết quả khả quan.

Trong nội bộ Mỹ có một số phán đoán cho rằng, Triều Tiên thả một số công dân Mỹ bị bắt cóc, đồng thời tuyên bố đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đã thể hiện thái độ thành ý của Triều Tiên trước Mỹ.

Do đó, nếu Mỹ thể hiện thái độ cứng rắn trước sự nhượng bộ của Triều Tiên, nhiều khả năng sẽ gây ảnh hưởng tới chiến lược đàm phán. Do đó, Mỹ đã phản ứng vừa phải trước sự đe dọa của Triều Tiên với mục đích là tránh để ảnh hưởng xấu tới các cuộc đàm phán đã được ấn định vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Hơn nữa nếu Thượng đỉnh Mỹ-Triều bị hủy bỏ, ông Trump sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong bối cảnh những quyết định trước đó của ông bao gồm việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt trên toàn thế giới.

Chính vì thế, Nhà Trắng đã lên tiếng trấn an rằng, Thượng đỉnh Mỹ-Triều nhiều khả năng sẽ diễn ra theo đúng lịch trình nhưng Tổng thống Trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với các cuộc đàm phán hết sức khó khăn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.