Vì sao ông Tập Cận Bình tới Seattle?

Vì sao ông Tập Cận Bình tới Seattle?
TP - Khi đến Seattle trên đường tới Washington D.C trong tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm một bang của nước Mỹ từng xuất khẩu sang nước ông nhiều hơn bất cứ bang nào khác. 

Năm ngoái, bang Washington xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 20 tỷ USD hàng máy bay, bột mì, táo và các sản phẩm khác. Microsoft có trụ sở tại Remond, Amazon.com có trụ sở tại Seattle và Boeing có chỗ đứng vững chắc ở bang này. 

Theo giới phân tích, thăm Seattle đem đến cho ông Tập cơ hội sử dụng sự hiện diện của các công ty lớn của Mỹ như Apple, General Motors… để gửi về nước một thông điệp trấn an: Trung Quốc vẫn còn là một thị trường rất nhiều người muốn tìm kiếm. 

Một công ty lớn đứng hàng đầu của bang Washington về mặt xuất khẩu sang Trung Quốc là Boeing năm ngoái bán số lượng kỷ lục 155 chiếc máy bay cho Trung Quốc. Cựu Thống đốc bang Washington, ông Gary Locke, vừa qua làm đại sứ Mỹ gốc Hoa đầu tiên tại Trung Quốc.

MỚI - NÓNG