Vì sao ông Trump chưa nuôi cún cưng trong Nhà Trắng?

Hai chú chó tên Sunny và Bo của gia đình cựu Tổng thống Barack Obama
Hai chú chó tên Sunny và Bo của gia đình cựu Tổng thống Barack Obama
TPO - Independent hôm 28/2 đưa tin, ông Donald Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong suốt 130 năm qua không nuôi cún cưng trong Nhà Trắng.

Hầu hết các Tổng thống Mỹ đều nuôi ít nhất 1 chú cún cưng. Ví dụ điển hình như cựu Tổng thống Obama nuôi hai chú chó của Bồ Đào Nha tên Sunny và Bo, cựu Tổng thống George W Bush nuôi hai chú cún terrier và spaniel, cựu Tổng thống Clinton nuôi một chú cún giống labrador tên Buddy.

Tháng trước, truyền thông đưa tin ông Trump có thể nhận nuôi một chú cún giống goldendoodle tên Patton. Chú cún này đang được bạn của ông Trump là Lois Pope nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, cô Pope sau đó đã từ chối giao Patton cho ông Trump và hiện ông chưa có kế hoạch nuôi bất cứ con vật gì.

Theo Independent, vị Tổng thống cuối cùng không nuôi cún là William McKinley, vị Tổng thống thứ 25, nhiệm kì năm 1897- 1901, người thiệt mạng vì bị hoại tử 1 năm sau khi bị ám sát hụt.

Theo Bảo tàng thú nuôi Tổng thống, ông McKinley không nuôi chó nhưng lại nuôi nhiều mèo, gà trống và vẹt.

Cũng theo Independent, những vị Tổng thống đầu tiên của Nhà Trắng thường nuôi hổ con, ngựa, gấu, vẹt, thậm chí là tằm và cá sấu. Ông Thomas Jefferson, Tổng thống Mỹ thứ 3 không nuôi chó trong cả 2 nhiệm kì nhưng lại nuôi 1 chú chim nhại và 2 chú gấu con.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG