Vì sao Thủ tướng Bỉ từ chức?

Vì sao Thủ tướng Bỉ từ chức?
TP - Nguyên nhân việc Thủ tướng Yves Leterme xin từ chức là sự bất lực trong việc tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng chia rẽ sâu sắc những người Bỉ trong vùng tự trị nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

Ngày 15/7, Thủ tướng Bỉ Yves Leterme nộp đơn xin từ chức lên Quốc Vương Albert II.

Nhà Vua nhận đơn nhưng không chấp nhận ngay sự từ chức của Thủ tướng Yves Leterme mà bắt đầu tham vấn các nhà lãnh đạo chính trị của Bỉ để tìm giải pháp vượt qua khủng hoảng chính trị.

Các cuộc tham vấn của Nhà Vua xoay quanh vấn đề cải cách hiến pháp nhằm dành cho các nhóm ngôn ngữ khác nhau nhiều quyền tự trị hơn.

Nguyên nhân việc Thủ tướng Yves Leterme xin từ chức là sự bất lực trong việc tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng chia rẽ sâu sắc những người Bỉ trong vùng tự trị nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

Nhóm người Bỉ nói tiếng Pháp buộc tội nhóm người Bỉ nói tiếng Hà Lan đang tự tìm cách tách ra khỏi vùng Wallonia nói tiếng Pháp - nơi có tỷ lệ thất nghiệp 15%, gấp 3 lần tỷ lệ này ở vùng Flanders nói tiếng Hà Lan.

Cuộc khủng hoảng giữa hai nhóm ngôn ngữ này đã làm sống lại lời kêu gọi của những người Bỉ nói tiếng Hà Lan từng đòi tách ra khỏi Bỉ. Lịch sử cho thấy nước Bỉ ngày nay giành được độc lập từ Hà Lan năm 1830.

Thủ tướng Bỉ Yves Leterme thừa nhận chính phủ của ông đã không thể thực hiện được hạn chót vào ngày 15/7 phải đạt được một thỏa thuận về cải cách thể chế sau nhiều tháng đàm phán giữa các bên tranh chấp.

Thủ tướng Yves Leterme nói rằng không thể hàn gắn được sự chia rẽ giữa các nhóm người Bỉ nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan. Theo ông Yves Leterme, mô hình một nhà nước liên bang ở Bỉ hiện nay đã đạt tới giới hạn của nó.

Trong khi ông Yves Leterme nộp đơn từ chức, Phó Thủ tướng Didier Reynders kêu gọi Thủ tướng hãy cố nán lại chức đứng đầu Chính phủ vì bản thân ông chưa mất hết niềm tin và hy vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa các nhóm chính trị.

Theo ông Didier Reynders, lúc này cần làm việc để xây dựng lòng tin nhằm tiến tới một giải pháp. Chính phủ phải đi đầu bằng những chương trình kinh tế và xã hội. Nước Bỉ cần phải tiến lên cùng với liên minh cầm quyền trong đó ông Yves Leterme là Thủ tướng.

Chưa rõ Quốc Vương Albert II có đồng ý cho ông Yves Leterme từ chức Thủ tướng hay không? Rất có thể Nhà Vua sẽ đề nghị ông Leterme tiếp tục ở lại lãnh đạo Chính phủ cho đến khi nào các nhà lãnh đạo chính trị tìm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị trong nước hoặc sau một cuộc Tổng tuyển cử và một chính phủ mới được thành lập.

Chính phủ hiện nay của Thủ tướng Yves Leterme là một liên minh cầm quyền thuộc các đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, đảng Xã hội, đảng Tự do, và đảng dân tộc theo đường lối cứng rắn.

Đáng chú ý là Chính phủ của ông nhanh chóng đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ sau vài tháng cầm quyền. Chính phủ Yves Leterme mới được thànhh lập từ ngày 20/3 vừa qua. Nước Bỉ hiện có khoảng 6,5 triệu người nói tiếng Hà Lan và 4 triệu người nói tiếng Pháp. Những người nói tiếng Hà Lan sống tập trung ở miền bắc nước Bỉ và giầu có hơn nhóm người Bỉ nói tiếng Pháp. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.