Vì sao Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’?

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Trước khi Triều Tiên thử tên lửa mới, cục diện trên Bán đảo Triều Tiên diễn có nhiều diễn biến mới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẵn sàng gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un, khả năng đối thoại Mỹ-Triều, Hàn-Triều ngày càng gia tăng.

Trước bối cảnh đó, dư luận cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un ra lệnh phóng thử tên lửa mới là nhằm mục đích gia tăng con bài đàm phán và nắm quyền chủ động trong các cuộc đàm phán.

Triều Tiên thử nghiệm loại tên lửa nào?

Triều Tiên tuyên bố loại tên lửa mà nước này vừa phóng thử thành công ngày 14/5 là tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung đất đối đất, có tên Hwasong-12. Tên lửa này đã bay được 787 km sau khi đạt tới tới độ cao tối đa 2.111,5 km.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA) nhấn mạnh: Vụ bắn thử được tiến hành ở góc lớn nhất để không ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Mục đích vụ phóng nhằm kiểm tra các thông số về chiến thuật và công nghệ của loại tên lửa đạn đạo mới được phát triển, có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn".

Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tuyên bố của Triều Tiên được cho là đúng sự thật, dựa trên những dữ liệu liên quan được Seoul, Washington và Tokyo thu thập và phân tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết quả tên lửa của Triều Tiên đạt đến độ cao 2.000 km, bay được 700 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản, gần lãnh thổ của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: vụ phóng tên lửa này không gây nguy hiểm đến Liên bang Nga. Các hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga đã theo dõi đường đi của tên lửa này trong suốt hành trình bay kéo dài 23 phút, cho tới khi nó rơi xuống khu vực trung tâm Biển Nhật Bản, cách lãnh thổ Nga khoảng 500 km.

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa đạn đạo vừa được Triều Tiên phóng thử chính là mẫu tên lửa nhiên liệu lỏng hai tầng mới đặt trên bệ phóng di động xuất hiện trong lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng hôm 15/4.

Với việc quả tên lửa này bay được 30 phút trước khi rơi xuống biển cho thấy, tầm bắn của nó xa hơn so với bất cứ loại tên lửa nào khác mà Triều Tiên đã thử trước đây. Điều này chứng tỏ chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Đây là bằng chứng cho thấy tên lửa của nước này hoàn toàn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, dù cho quả tên lửa đạn đạo mới này đánh dấu bước đột phá trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, Bình Nhưỡng "vẫn gặp khó khăn lớn về kỹ thuật để đạt tới tầm bắn xuyên lục địa cho tên lửa".

Quân đội Hàn Quốc cho rằng, Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục lục địa (ICBM), đó là đưa tên lửa "quay trở lại khí quyển" Trái Đất. 

Đâu là mục đích thực sự của Triều Tiên?

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định các đặc phái viên (Hong Seok-hyun, cựu Chủ tịch, đồng thời là Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông JoongAng, làm đặc phái viên tới Mỹ; cựu Thủ tướng Lee Hae-chan làm đặc phái viên tới Trung Quốc; nghị sỹ Moon Hee-sang và nghị sỹ Song Young-gil làm đặc phái viên tới Nhật Bản và Nga) để truyền tải các thông điệp cá nhân của ông tới các đối tác của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

Đây là động thái được giới phân tích nhận định có thể ông Moon Jae-in muốn tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đổ vỡ từ năm 2008 sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Do đó, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một động thái để thử chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người được cho là sẽ khôi phục lại "Chính sách Ánh dương" của cựu Tổng thống Kim Dae-jung - tái khởi động đối thoại và viện trợ kinh tế thay vì gây sức ép và áp đặt cấm vận để thuyết phục Triều Tiên thay đổi. 

Hơn nữa, việc Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson đang tiến hành tập trận với hải quân Hàn Quốc tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên cũng là động thái "thôi thúc" Triều Tiên thử tên lửa mới. Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên thử tên lửa vào đúng dịp này là để khẳng định ý chí không bị khuất phục bởi "áp lực" và "không bị loại khỏi cuộc chơi".

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un ra lệnh phóng thử tên lửa mới đúng vào dịp Trung Quốc đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao thế giới tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" là nhằm mục đích cảnh báo các nước "chớ làm gì" gây phương hại tới lợi ích của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.