Vì sao Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bí thư Quảng Châu?

TPO - Ngày 9/10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo về việc khai trừ đảng nguyên Bí thư thành ủy Quảng Châu, ông Vạn Khánh Lương, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.   
Vì sao Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bí thư Quảng Châu? ảnh 1

Vạn Khánh Lương

Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin từ Ủy ban trên cho hay, ông Vạn Khánh Lương, nguyên Bí thư thành ủy Quảng Châu bị khai trừ đảng vì cáo buộc tống tiền, nhận hối lộ và thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân- nơi tổ chức những bữa tiệc xa hoa.

“Các điều tra cho thấy, ông Vạn đã lợi dụng vị trí của mình để vòi vĩnh và nhận tiền hối lộ giá trị lớn. Ngoài ra, ông này cũng thường xuyên lui tới các câu lạc bộ tư nhân cao cấp- đi ngược với 8 quy tắc mà đảng đề ra”, một tuyên bố trên Tân Hoa Xã.

Cũng theo tuyên bố trên, Vạn Khánh Lương đã vi phạm kỷ luật “nghiêm trọng”.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã tiến hành điều tra Vạn Khánh Lương.

Ngoài bị khai trừ đảng, Vạn Khánh Lương sẽ phải đối diện với một cuộc điều tra pháp lý vì vụ việc đã được chuyển tới cơ quan tư pháp.

Theo People’s Daily (Trung Quốc), hơn 74.000 cán bộ bị các cơ quan chống tham nhũngTrung Quốc điều tra từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng vào đầu năm 2013.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG