[VIDEO] Cực quang huyền ảo xuất hiện trên bầu trời nước Nga

[VIDEO] Cực quang huyền ảo xuất hiện trên bầu trời nước Nga
TPO - Đêm 17 rạng sáng ngày 18/3, hiện tượng cực quang xuất hiện khi các hạt mang điện tích từ mặt trời lao vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ cực lớn. Ở nước Nga, người dân thủ đô Moscow, St. Petersburg, Ivanovo, Vologda, Ekaterinburg, Petrozavodsk có thể quan sát hiện tượng kỳ ảo này.

Trung tâm khí tượng thủy văn Nga dẫn nguồn tin từ Viện Vật lý ứng dụng địa cầu, cho biết, hiện tượng xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17/3 (giờ Moscow).

Theo các nhà khoa học, hiện tượng cực quang xuất hiện khi các hạt mang điện tích từ mặt trời lao vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ cực lớn. Các hạt này đâm vào các nguyên tử oxy và nitơ trong bầu khí quyển khiến mức năng lượng của chúng tăng lên và phát ra ánh sáng nhiều màu sắc.

Sở dĩ cực quang bùng nổ mạnh trong đêm 17, rạng sáng ngày 18/3 là do xảy ra 2 vụ nổ plasma trên bề mặt Mặt trời từ hôm 15/3, khiến cường độ bão từ này mạnh khoảng cấp độ 4 trong mức 5 cấp độ và lao về bầu khí quyển Trái đất nhanh hơn so với dự đoán, ảnh hưởng đến lưới điện và có thể ảnh hưởng đến hệ thống định vị toàn cầu GPS. Hiện chưa có thống kê thiệt hại.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.