[VIDEO] Nga tiếp tục tấn công IS bằng tên lửa hành trình

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Các chiến hạm Đô đốc Essen, Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga trên biển Địa Trung Hải đã phóng loạt tên lửa hành trình Kalibr vào các cứ điểm Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trong lãnh thổ Syria.

Hãng RIA Novosti sáng nay 23/6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thông tin trên.

“Từ phía đông vùng biển Địa Trung Hải, các chiến hạm Đô đốc Essen, Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã tiến hành sáu tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu là căn cứ của khủng bố IS ở Syria”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, cuộc tấn công đã phá huỷ trung tâm điều khiển và làm nổ tung khu kho chứa vũ khí của IS ở tỉnh Hama.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo cho đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Israel về cuộc tấn công tên lửa mới nhất này.

Sau cuộc tấn công tên lửa Kalibr, máy bay chiến đấu của Nga tại Syria cũng thực hiện  các cuộc không kích vào nhiều vị trí khác nhau của IS.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Gần nhất là hôm 31/5, các chiến hạm Nga của Nga từ Địa Trung Hải cũng thực hiện các cuộc tấn công IS trong khu vực gần thành cổ Palmyra.

Tên lửa Kalibr do Viện OKB Novator ở Yekaterinburg nằm trong Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei phát triển. Đây là một họ tên lửa với nhiều biến thể dành cho quân đội Nga và khách hàng nước ngoài.

Kalibr có đầy đủ các các biến thể dành cho Lục quân (Kalibr-M) và Không quân Nga (Kalibr-A), nhưng các tên lửa này được trang bị phổ biến nhất trong Hải quân Nga. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG