Viên kim cương xanh đắt nhất thế giới giá gần 60 triệu USD

Ảnh: NYDaily News
Ảnh: NYDaily News
TPO - Viên kim cương xanh lớn, quý hiếm có tên Oppenheimer vừa được bán đấu giá với số tiền “khủng” 57,6 triệu USD và lập kỷ lục viên đá đắt nhất thế giới. 

Theo Reuters, cuộc đấu giá diễn ra hôm qua (18/5) tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. 

Oppenheimer là viên kim cương màu xanh hình chữ nhật, nặng 14,62 carat. Sau hơn 20 phút đấu giá, viên kim cương hiếm được bán với giá 57,6 triệu USD. Danh tính người mua không được tiết lộ. 

Trước buổi đấu giá, viên kim cương này được ước tính với mức giá khoảng 38 triệu – 45 triệu USD.

Viên kim cương xanh Oppenheimer từng nằm trong bộ sưu tập của ông trùm kim cương người Anh Philip Oppenheimer.

“Đây là viên kim cương đắt nhất từng được bán đấu giá”, Alexandra Kindermann, người phát ngôn của nhà đấu giá Christie’s cho hay.

Kỷ lục trước đó thuộc về viên Blue Moon, được bán với giá 48,6 triệu USD hồi tháng 11/2015. Chủ sở hữu người Hồng Kông (Trung Quốc) sau đó đổi tên nó thành “Blue Moon Josephine”.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG