Viện trợ lương thực của Mỹ tới CHDCND Triều Tiên

Viện trợ lương thực của Mỹ tới CHDCND Triều Tiên
TPO - Chiếc tàu của Mỹ chở hàng nghìn tấn lương thực viện trợ đã tới CHDCND Triều Tiên sau khi nước này chấp thuận mở rộng tiếp nhận sự hỗ trợ của quốc tế cho những người nghèo trong nước.
Viện trợ lương thực của Mỹ tới CHDCND Triều Tiên ảnh 1

Triều Tiên vừa phá dỡ tháp làm mát tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. (Ảnh CNN)

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), chiếc tàu tới Triều Tiên hôm 29/6 mang theo 37.000 tấn bột mỳ đầu tiên trong tổng số 500.000 tấn mà chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ phân phối qua Liên Hợp Quốc.

Theo các quan chức Mỹ, hàng viện trợ không liên quan trực tiếp tới các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới giữa 2 nước và rằng Washington không bao giờ sử dụng lương thực như một biện pháp gây áp lực ngoại giao.

Tuy nhiên, số lương thực viện trợ của Mỹ đã tới Triều Tiên chỉ ít ngày sau khi Bình Nhưỡng giao nộp bản báo cáo hạt nhân và tiến hành phá dỡ tháp làm mát tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon.

Sau khi CHDCND Triều Tiên thực thi cam kết của mình, Washington đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế và khẳng định sẽ loại đất nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Theo WFP, số lượng lương thực tới Triều Tiên ngày 29/06 sẽ giúp tổ chức này mở rộng các hoạt động cung cấp lương thực cho hơn 5 triệu người dân tại quốc gia này.

Hiện nay, WFP và một số tổ chức quốc tế khác đang phát đi lời cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng tại CHDCND Triều Tiên mà nguyên nhân là do những thiên tai đã dồn dập tấn công quốc gia này hồi năm ngoái.

“Thách thức hiện nay là phải biến lời nói thành hành động và nhanh chóng mở rộng công tác phân phối lương thực tới tận tay những người nghèo đói nhất”, ông Jean-Pierre de Margerie, giám đốc WFP tại Bình Nhưỡng nói.

Linh Huy
Theo CNN, AP

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.