Việt kiều Philippines góp 2 tỷ đồng xây bia đá ở Trường Sa

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn và gia đình trao tiền quyên góp cho Thứ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: Bình Giang
Ông Jonathan Hạnh Nguyễn và gia đình trao tiền quyên góp cho Thứ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: Bình Giang
TP - Hôm qua, ông Jonathan Hạnh Nguyễn trao 2 tỷ đồng để đóng góp xây bia đá trên quần đảo Trường Sa, nhằm ghi nhận, tưởng nhớ công lao của những công dân Việt Nam yêu nước đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Số tiền được trao cho Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Hôm qua, phát biểu tại lễ trao tặng ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, nói rằng, sáng kiến của Ủy ban đã được đông đảo kiều bào hưởng ứng, tích cực quyên góp ủng hộ, tiêu biểu là ông Jonathan Hạnh Nguyễn- Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới, Việt kiều Philippines Jonathan Hạnh Nguyễn, người đặt chân lên quần đảo Trường Sa năm 2013, nói: “Bà con cô bác kiều bào hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với lòng tin của 90 triệu dân Việt Nam và gần 4,5 triệu kiều bào”. 

Doanh nhân Việt kiều này kêu gọi: “Kiều bào trên thế giới hãy dẹp bỏ khác biệt về tư tưởng chính trị, xếp lại quá khứ đã gần 40 năm để cùng nhau đóng góp bảo vệ chủ quyền. Việc đóng góp 1 USD, 1.000 USD hay 1 triệu USD không quan trọng. Tấm lòng mới là quan trọng”.

Ngoài đóng góp xây dựng bia tưởng niệm, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã đóng góp xây dựng hai trường học trên quần đảo Trường Sa. Trường học trên đảo Trường Sa lớn đã được khánh thành, còn trường học trên đảo Sinh Tồn sắp xây xong.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.