Việt kiều xin nghỉ việc sau khi trúng độc đắc 324 triệu USD

Việt kiều xin nghỉ việc sau khi trúng độc đắc 324 triệu USD
Báo chí Mỹ đã tỏ ra hào hứng với việc một người gốc Việt trúng giải xổ số Mega Millions có tổng trị giá 648 triệu USD (là một trong hai người trúng độc đắc) rồi lập tức nhắn tin cho chủ xin nghỉ việc.

Việt kiều xin nghỉ việc sau khi trúng độc đắc 324 triệu USD

Nhặt vé số từ đống rác, trúng triệu USD

Báo chí Mỹ đã tỏ ra hào hứng với việc một người gốc Việt trúng giải xổ số Mega Millions có tổng trị giá 648 triệu USD (là một trong hai người trúng độc đắc) rồi lập tức nhắn tin cho chủ xin nghỉ việc.

Cửa hàng bán đồ quà tặng do ông Thuy Nguyen làm chủ và đã bán tấm vé số độc đắc cho ông Steve Tran (Nguồn: AP)
Cửa hàng bán đồ quà tặng do ông Thuy Nguyen làm chủ và đã bán tấm vé số độc đắc cho ông Steve Tran (Nguồn: AP).
 

Ông Steve Tran không hề biết rằng mình là người thứ hai có tấm vé số trúng giải độc đắc Mega Millions.

Người đàn ông gốc Việt sống ở Bắc California này đã mua tờ vé số tại cửa hiệu quà tặng của một người đồng hương tại San Jose vào ngày 17/12, trong một hành trình giao hàng đi qua nhiều thành phố, trước khi để tấm vé trong ngăn kéo ở nhà. Tấm vé nằm yên trong ngăn kéo cho tới gần đây, khi Tran trở lại nhà sau kỳ nghỉ.

Rồi ông tỉnh dậy giữa đêm và nhớ rằng mình có tới San Jose mua vé số.

Lúc 3 giờ sáng ngày thứ Hai tuần này, ông Tran đã tra kết quả tấm vé số và phát hiện mình trúng giải. Ông cười ngoác miệng, ôm lấy vợ rồi gửi một tin nhắn thông báo nghỉ việc cho sếp.

"Tôi thực sự xin lỗi, ông chủ ạ. Tôi đã trúng độc đắc. Tôi không nghĩ mình sẽ đi làm trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc mãi mãi về sau" - tin nhắn có viết.

Ông Trần nói rằng sở dĩ ông tới San Jose vì ở đây có đông người Việt sinh sống, là nơi ông có thể ăn phở và mua một số món hàng đặc trưng của người Việt.

Ông Trần là một trong hai người trúng độc đắc giải xổ số có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ, trị giá 648 triệu USD. Vì thế, tiền thưởng được chia đôi, ông Trần sẽ nhận 324 triệu USD.

Các quan chức công ty xổ số California cho biết chủ nhân cửa hàng ở San Jose, nơi bán tấm vé trúng giải, cũng đã được thưởng 1 triệu USD theo luật của riêng bang này.

Ông chủ cửa hàng, cũng là người gốc Việt có tên Thuy Nguyen nói với các quan chức xổ số rằng ông mới chỉ mua lại cửa hàng mang tên Jenny's Gift Shop cách đây có 4 tháng. Và may mắn đã đến với cả khách hàng lẫn chính ông.

Các con số trúng giải là 8, 14, 17, 20, 39 và số để trúng giải độc đắc là 7.

Người nhận nửa giải độc đắc Mega Millions còn lại sống ở Georgia, đã mua tấm vé của bà ở Atlanta.

Nếu Tran nhận lựa chọn trả giải "một cục" bằng tiền mặt, ông sẽ mang về nhà 173,8 triệu USD.
Giới chức xổ số California không tiết lộ thông tin nào liên quan tới ông Tran, gồm việc ông bao nhiêu tuổi hoặc sống ở đâu.

Được biết có 2 tấm vé số khác bán ở California cũng có 5 con số trúng giải và chỉ thiếu số độc đắc. Các tấm vé số này có tổng trị giá 2,6 triệu USD nhưng chủ nhân của chúng vẫn chưa tới nhận giải./.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG