Việt Nam, Ai Cập nhất trí thúc đẩy hợp tác ba bên

Ảnh: Mạnh Thắng
Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Tại cuộc Hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng nay (6/9), Tổng thống Cập Abdel Fattah Al Sisi ủng hộ ý tưởng thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Việt Nam, các nước Trung Đông – châu Phi và một bên thứ ba.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi  thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-7/9. Lễ đón chính thức Tổng thống Ai Cập diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nền văn minh và vai trò của Ai Cập trên thế giới, là một trong những nước đi đầu của phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc cũng như Phong trào Không liên kết, đồng thời chúc mừng nhân dân Ai Cập đã hoàn tất Lộ trình chuyển tiếp chính trị cùng nhiều cải cách kinh tế và các dự án phát triển quốc gia nhằm thực hiện chương trình Tầm nhìn Ai Cập 2030, mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Hai Nhà lãnh đạo trao đổi sâu rộng về các chủ trương, biện pháp để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai Bên hoan nghênh việc ký Biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Ai Cập nhân chuyến thăm lần này và kết quả Phiên họp cấp kỹ thuật của Ủy ban từ ngày 21- 22/8 tại Hà Nội vừa qua cùng với chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập và Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khu Kinh tế Kênh đào Suez. Hai bên khẳng định cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD thông qua tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Hai Nguyên thủ khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp, nghề cá, vận tải, xây dựng cảng biển, đóng tàu, văn hóa, du lịch, giáo dục, an ninh – quốc phòng... và hợp tác giữa các địa phương hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn và chất lượng. Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Ai Cập sẵn sàng giúp đỡ về kỹ thuật và đào tạo chuyên gia cho Việt Nam trong lĩnh vực tiêu chuẩn Halal cho hàng hóa Hồi giáo. Tổng thống Cập Abdel Fattah Al Sisi  ủng hộ ý tưởng thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Việt Nam, các nước Trung Đông – châu Phi và một bên thứ ba.

Ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam

Về quan hệ chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Đảng, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Hai Nguyên thủ đánh giá cao hợp tác song phương trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, tổ chức Pháp ngữ... Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Ai Cập đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc, trong đó có ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Hai Nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm trên những vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay, khẳng định cùng ủng hộ nỗ lực của khu vực, quốc tế nhằm chống chủ nghĩa khủng bố và tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc khủng hoảng Trung Đông. Tổng thống Ai Cập Cập Abdel Fattah Al Sisi  khẳng định ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng; mọi tranh chấp cần được giải quyết hòa bình trên biển trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Hai Nhà lãnh đạo cũng nhắc lại việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân đến Ai Cập và đề nghị ngành Văn hóa hai nước tiếp tục nghiên cứu về thời kỳ lịch sử này và coi đây là một trong những di sản của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Hai Nguyên thủ nhất trí trong năm 2018, hai nước sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1963 – 2018).

Tổng thống Ai Cập trân trọng mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo Việt Nam sớm thăm Ai Cập. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ thăm Ai Cập nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cập Abdel Fattah Al Sisi  chứng kiến lễ ký 6 Biên bản ghi nhớ,  và 2 Chương trình hợp tác và 1 Biên bản kỳ họp bao gồm:

1.       Biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Ai Cập;

2.       Biên bản ghi nhớ về thành lập Tiểu ban hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập;

3.       Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Cải tạo đất đai Ai Cập;

4.       Biên bản ghi nhớ về vận tải đường biển giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Ai Cập;

5.       Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập;

6.       Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam và Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập;

7.       Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Kế hoạch đầu tư của Việt Nam và Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập;

8.       Chương trình hợp tác Du lịch giai đoạn 2017 - 2019 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ai Cập;

9.       Chương trình hợp tác Văn hóa giai đoạn 2017 - 2021 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ai Cập.

MỚI - NÓNG